Người đàn ông đe dọa vợ rồi ôm con gái 1 tuổi nhảy lầu tự tử

Đạt Nguyễn |

Nghe thấy tiếng hét lớn, các y tá chạy tới ngăn cản nhưng người đàn ông đã ôm đứa con gái 1 tuổi nhảy lầu tự tử.

Một người đàn ông 27 tuổi, được biết đến với cái tên Vladimr V., sống tại thủ đô Madird, Tây Ban Nha đã nhảy lầu tự tử sau khi đe dọa người vợ và hét lên rằng cô sẽ phải trả giá.

Ôm trong tay đứa con gái 1 tuổi, người đàn ông này nhảy xuống từ cửa sổ của bệnh viện khu vực La Paz. Vào 8 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai cha con đều được xác nhận tử vong do cú va chạm quá mạnh.

Sau cú nhảy bất ngờ của người đàn ông, các nhân viên y tế trong bệnh viện ngay lập tức chạy tới để hỗ trợ, cố gắng cứu sống nạn nhân. Tuy nhiên, sau hơn 45 phút cấp cứu, cả hai đều không qua khỏi.

Vợ nạn nhân, cũng là đồng hương với chồng tới từ Chile, được điều trị tâm lí sau vụ việc. Được biết, cặp vợ chồng này đang chuẩn bị ra tòa li dị và cô con gái một tuổi, do sinh non nên phải tới bệnh viện điều trị bệnh tim bẩm sinh. Ngày xảy ra vụ án cũng là ngày cô bé được xuất viện.

Sau khi nghe tiếng hét lớn từ khoa nhi, các y tá chạy vội tới nhưng không kịp ngăn người đàn ông nhảy xuống.

Nguyên nhân cho những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng vẫn chưa được tiết lộ. Hai thi thể được đưa đi sau 3 tiếng đồng hồ, lúc 11:30 sáng.

Các thông tin cũng ghi nhận người đàn ông 27 tuổi này cũng đã từng nhiều lần bị bắt vì bạo lực gia đình trong khoảng thời gian gần đây. Đại diện bệnh viện cho biết đây là một sự việc đau lòng và lấy làm tiếc vì đã không chặn được việc này xảy ra.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại