Người đàn ông bị nhóm côn đồ truy sát tử vong trước cửa nhà

Minh Toàn |

Khi 2 người đàn ông đang ngồi trước dãy trọ thì có nhóm người cầm hung khí lao tới chém tới tấp khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Ngày 11/4, Công an huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. 

Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Sự (SN 1967, ngụ huyện Củ Chi).

Người đàn ông bị nhóm côn đồ truy sát tử vong trước cửa nhà - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường.

Theo đó, khoảng 21h ngày 10/4, ông Sự và anh Phạm Quốc Khương (SN 1989, tạm trú huyện Củ Chi) ngồi trước dãy trọ trên Tỉnh Lộ 15, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để hóng mát.

Lúc này, có nhóm khoảng 10 người điều khiển xe máy chạy tới trước dãy trọ mang theo hung khí. Khi dừng xe nhóm lao vào dãy trọ chém tới tấp anh Sự và anh Khương. Phát hiện sự việc, anh Khương tìm cách bỏ chạy thoát thân.

Ông Sự cũng bỏ chạy nhưng bị vấp ngã và bị nhóm côn đồ xông vào chém gục xuống đất. Gây án xong, nhóm lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông này đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi có mặt cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân, truy xét nhóm đối tượng.

Được biết, ông Sự thuê trọ trên chung sống với vợ khá lâu. Mỗi ngày, ông Sự đi bắt trùn bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hàng xóm cho biết, ông Sự hiền lành, không xích mích với bất kì ai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại