Người dân đưa cát lên nóc chằng chống nhà

Nhóm PV |

Ninh Thuận còn một tàu cá chưa liên lạc được.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 15 giờ ngày 3-11, tâm bão ở vào khoảng 12,70N-112,40E; cách bờ biển Phú Yên-Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 340 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 15 km/giờ.

Người dân đưa cát lên nóc chằng chống nhà - Ảnh 1.

Người dân đưa cát lên nóc chằng chống nhà - Ảnh 2.

Các tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Cà Ná tránh bão. Ảnh: Nguyễn Sơn Hùng

Tại Ninh Thuận, địa phương đã liên lạc với hơn 2.600 tàu thuyền. Trong đó có hơn 2.300 tàu cập cảng neo đậu an toàn tại địa phương. Số còn lại đã và đang neo đậu tại cá cảng của tỉnh bạn.

Hiện Ninh Thuận vẫn còn 1 chiếc tàu của ngư dân ở TP Phan Rang-Tháp Chàm đang đánh bắt ở nhà giàn DK1 vẫn chưa liên lạc được. Các cơ quan chức năng đang tìm cách thông báo cho con tàu này.

Người dân đưa cát lên nóc chằng chống nhà - Ảnh 3.

Người dân đưa cát lên nóc chằng chống nhà - Ảnh 4.

Người dân đưa cát lên nóc nhà chống bão. Ảnh: Tân-Vũ

Trên đất liền, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa. Nhiều hộ dân xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải dùng cát đưa lên nóc nhà, dùng thừng chằng buộc mái tôn.

+ Tại Cam Ranh, Khánh Hoà, toàn bộ tàu bè, nhà hàng nổi ở khu vực Cam Bình và Bình Ba đã được neo đậu.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đến 16 giờ chiều nay, toàn bộ người dân phải rời phương tiện lên bờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại