Người bới rác tìm thấy thi thể bé trai sơ sinh bọc trong túi nilon ở Nam Định

Hoàng An |

"Đến giờ vẫn chưa xác định được người thân của cháu, có thể người mẹ đẻ xong họ bỏ ra đấy luôn", lãnh đạo UBND phường Ngô Quyền, TP. Nam Định cho biết.

Chiều 26/11, một người đi bới rác tìm thấy một bé trai mới sinh đã tử vong tại bờ sông gần cầu Đò Quan, thuộc địa bàn phường Ngô Quyền, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tại hiện trường, thi thể cháu bé xấu số được buộc trong túi nilon.

Thông tin về cháu bé được đăng tải lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến chỉ trích người mẹ và cho rằng người mẹ này nỡ lòng vứt đứa con nhỏ.

Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Ngô Quyền cho biết, ngay khi nhận được tin báo của người dân, trong chiều nay công an phường và chính quyền địa phương đã xuống hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ sự việc.

Trong chiều cùng ngày, cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi bé trai.

"Hiện cháu bé chưa được chôn cất, vẫn đang hoàn thiện một số thủ tục, ngày mai cháu bé sẽ được chôn cất. Đến giờ vẫn chưa xác định được người thân của cháu, có thể người mẹ đẻ xong họ bỏ ra đấy luôn", vị lãnh đạo thông tin.

Hiện trường phát hiện thi thể bé trai:

Người bới rác tìm thấy thi thể bé trai sơ sinh bọc trong túi nilon ở Nam Định - Ảnh 2.

Nạn nhân được tìm thấy sát bờ sông. Ảnh: Bùi Kim Thanh.

Người bới rác tìm thấy thi thể bé trai sơ sinh bọc trong túi nilon ở Nam Định - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường. Ảnh: Bùi Kim Thanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại