Người Ai Cập cổ chỉ biết ướp xác, còn chúng ta có thể "tái sinh" con người sau nghìn năm!

Nguyễn Hằng |

Đây là bước tiến vĩ đại của giới khoa học giúp con người tiếp cận kỹ thuật vượt bậc trong tương lai.

Đông lạnh cơ thể là một giải pháp mà nhiều người cho rằng có thể giúp những người mắc bệnh nan y có cơ hội "tái sinh" để được chưa bệnh trong tương lai.

Trước đó, một cô bé người anh 14 tuổi đã giành chiến thắng lịch sử về yêu cầu đông lạnh cơ thể mình, với hy vọng có thể được "đánh thức" và chữa khỏi căn bệnh ung thư hiếm gặp trong tương lai.

Khi cô bé đưa ra yêu cầu được đông lạnh cơ thể, cha mẹ em đã xảy ra xung đột và buộc phải nhờ đến phán quyết của tòa án.

Trước khi qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, cô bé người Anh đã viết một bức tâm thư gửi đến thẩm phán giải thích rằng cô bé muốn được sống lâu hơn và không muốn bị chôn.

"Con nghĩ rằng nghĩ rằng kỹ thuật đông lạnh cho con cơ hội được chữa khỏi bệnh và khả năng sống lại thậm chí là trong hàng trăm năm tới."

Người Ai Cập cổ chỉ biết ướp xác, còn chúng ta có thể tái sinh con người sau nghìn năm! - Ảnh 1.

Cô bé 14 tuổi người Anh hy vọng y học tương lai có thể chữa được căn bệnh nan y và đánh thức cô bé trở lại cuộc sống.

Thẩm phán Peter Jackson cho biết ông rất cảm động trước thái độ lạc quan, dũng cảm đối mặt với khó khăn của cô bé và đưa ra phán quyết rằng mẹ của em, những người ủng hộ yêu cầu được đông lạnh của con gái, là người duy nhất có quyền quyết định làm gì với thi thể con gái mình.

Trường hợp "đông lạnh" vô thời hạn đặc biệt của cô bé 14 tuổi được cho là một quyết định mang tính bước ngoặt và đầy thách thức đối với kỹ thuật đông lạnh. Nhưng cụ thể quá trình đông lạnh diễn ra như thế nào, chúng ta hãy đến với những giải đáp sau đây:

Đông lạnh là gì?

Đông lạnh là quá trình bảo quản xác chết với nitơ lỏng.

Người Ai Cập cổ chỉ biết ướp xác, còn chúng ta có thể tái sinh con người sau nghìn năm! - Ảnh 2.

Đông lạnh là quá trình bảo quản xác chết bằng nitơ lỏng ở nhiệt độ rất thấp.

Nhiều người ủng hộ việc đông lạnh cơ thể "mãi mãi" vì cho rằng trong tương lai các nhà khoa học sẽ tìm ra cách chữa khỏi những bệnh nan y và sẽ làm ấm cơ thể, mang lại cho họ cơ hội được sống trong tương lai.

Hiện nay, đông lạnh là phương pháp chỉ có thể áp dụng một lần đối với người nào đã chết.

Quá trình đông lạnh diễn ra như thế nào?

Đông lạnh cần phải được bắt đầu càng sớm càng tốt ngay sau khi bệnh nhân chết để tránh thương tổn đến não bộ.

Đầu tiên, cơ thể được làm lạnh trong một bồn tắm nước đá để giảm dần nhiệt độ của cơ thể. Trong một số trường hợp, hô hấp nhân tạo cũng sẽ được dùng để ngăn chặn các tế bào não khỏi chết.

Các bác sĩ sau đó sẽ lấy nước từ cơ thể bao gồm cả máu và thay thế nó bằng một chất lỏng chống đóng băng được thiết kế để ngăn chặn các tinh thể băng có hại hình thành.

Người Ai Cập cổ chỉ biết ướp xác, còn chúng ta có thể tái sinh con người sau nghìn năm! - Ảnh 3.

Thi thể cô bé người Anh 14 tuổi sẽ được bảo quản ở cơ sở đông lạnh Viện Cryonics, Mỹ.

Sau đó cơ thể được "bao bọc" trong nước đá và chuyển giao cho một cơ sở đông lạnh ở Mỹ hoặc Nga. Khi đến nơi, cơ thể đông lạnh được để trong một túi ngủ đặc biệt và làm mát bằng khí nitơ ở nhiệt độ -110C độ C trong vài giờ.

Trong hai tuần tiếp theo, cơ thể bắt đầu đông lạnh dần dần cho đến khi bảo quản ở nhiệt độ rất thấp, khoảng -196 độ C.

Sau đó cơ thể đông lạnh được treo lơ lửng trong môi trường có chứa nitơ lỏng ở nhiệt độ thấp. Đây sẽ là nơi ở "vô thời hạn" của cơ thể đông lạnh cho đến khi nào tiến bộ khoa học phát triển và đáp ứng được mong muốn của người bệnh.

Trên thực tế thì trên thế giới đã có những ca đông lạnh và hồi sinh thành công, nhưng chủ yếu là ở động vật. Theo Viện đông lạnh Cryonics ở Mỹ cho biết, chó và khỉ đã được hồi sinh sau khi thay chất đông lạnh bằng máu, giun tròn được đông lạnh ở nhiệt độ -196 độ C và đã hồi sinh.

Vào năm 2005, một quả thận thỏ đã được đông lạnh ở nhiệt độ -135 độ C và đã được cấy ghép thành công cho một con vật.

Tuy nhiên, hiện tại, kỹ thuật đông lạnh được dùng chủ yếu và phổ biến trong việc lưu giữ và bảo quản tinh trùng để sử dụng cho quy trình thụ tinh trong ống nghiệm.

Người Ai Cập cổ chỉ biết ướp xác, còn chúng ta có thể tái sinh con người sau nghìn năm! - Ảnh 4.

Kỹ thuật đông lạnh vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi về việc hồi sinh cơ thể người sau khi chết.

Chi phí đông lạnh?

Theo chia sẻ của thẩm phán Jackson cho biết, chi phí mà gia đình cô bé 14 tuổi phải trả cho quá trình đông lạnh cơ thể là khoảng 45.000 USD. Lệ phí tối thiểu chi trả cho Viện đông lạnh Cryonics ở Mỹ là 28.000 USD, cộng với một khoản phí khác là 1.250 USD.

Cơ sở đông lạnh ở đâu?

Hiện nay, chỉ có ba cơ sở trên thế giới đáp ứng và có khả năng trong việc đông lạnh thi thể đó là: Viện Cryonics ở bang Michigan, Mỹ (nơi thi thể cô bé người Anh được bảo quản), Alcor ở bang Arizona, Mỹ và KrioRus ở Nga.

Tuy nhiên, kỹ thuật đông lạnh vẫn là còn là nghi vấn mà nhiều người lo ngại không biết liệu phương pháp này có thể hồi sinh người chết được hay không.

(Nguồn: Express)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại