Ngủ một đêm với bé gái 14 tuổi, lĩnh 9 tháng tù

Duy Bình |

Sau khi rủ T. đi nhậu rồi về nhà ngủ, Út Nhỏ đã giao cấu với T. Sự việc bị gia đình T. phát hiện và trình báo với Công an.

Ngày 11/12/2017, TAND tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm, đã chấp nhận kháng nghị của VKSND thành phố Long Xuyên, sửa án sơ thẩm, tuyên bị cáo Phan Văn Út Nhỏ (Út Em), sinh năm 1993, ngụ ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên (An Giang) 9 tháng tù giam về tội giao cấu trẻ em.

Trước đó, án sơ thẩm xử phạt bị cáo 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

Theo án sơ thẩm và lời khai tại tòa cho thấy, tháng 3/2017, Nhỏ làm quen và phát sinh tình cảm với Huỳnh Thị Ngọc T, sinh ngày 05/6/2003.

Khoảng 19 giờ ngày 10/3/2017, Nhỏ điều khiển xe mô tô, rủ T. đến quán cháo mắt heo tại ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên uống rượu cùng với nhóm bạn của Phan Văn Út Lớn, sau đó đến nhà Út Lớn tiếp tục nhậu cho đến khoảng 01 giờ sáng ngày hôm sau thì nghỉ.

Lúc này, Út Nhỏ giăng mùng trên giường gỗ trước phòng khách để ngủ, T cũng lên giường nằm và tại đây Út Nhỏ đã làm “chuyện người lớn” với T.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, Út Nhỏ đưa T. về nhà thì bị mẹ ruột của T. gặng hỏi và T. cho biết việc Út Nhỏ đã giao cấu với mình, nên mẹ của T. đã đến Công an xã Mỹ Hòa Hưng tố cáo.

HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án trên có phần chưa nghiêm khắc, xét kháng cáo của Viện Kiểm sát là có căn cứ, nên đã quyết định chấp nhận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại