Ngủ gật trong lúc lái xe, tài xế xe khách gây tai nạn kinh hoàng

Diệp Anh |

84 người trên chuyến xe khách định mệnh đã được phen thất kinh. Và vì một vài giây "chợp mắt" của tài xế, có người đã không bao giờ còn được trở về với gia đình.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 23/2 vừa qua. Chiếc xe khách chở 84 người đang bon bon trên đường cao tốc ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc thì gặp nạn.

Hình ảnh do camera hành trình trên xe ghi lại cho thấy, ngay trước khoảnh khắc chết người, anh Vương - tài xế chiếc xe khách đang nhắm chặt mắt ngủ gật.

Vì không kiểm soát được cơn buồn ngủ, anh này liên tục để xe bám sát chiếc xe tải ở phía trước mà không hề thao tác, khống chế giữ khoảng cách an toàn.

Chỉ đến khi chỉ còn cách xe trước vài mét, tài xế Vương mới giật mình mở mắt, đánh mạnh tay lái sang bên trái nhưng đầu bên phải của chiếc xe khách đã đâm vào đuôi bên trái của chiếc xe phía trước.

Ngủ gật trong lúc lái xe, tài xế xe khách gây tai nạn kinh hoàng - Ảnh 1.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe còn đâm vào dải phân cách giữa đường khiến một đoạn dải phân cách dài đến 40m bị phá hỏng rồi mới chịu dừng lại.

Sự cố này đã khiến một nữ hành khách tử vong và nhiều người khách bị thương.

Được biết trước khi xảy ra tai nạn, dù chiếc xe đã nhiều lần phát ra cảnh báo "bạn đã chạy quá tốc độ, bạn đã chạy quá tốc độ" nhưng vì đang mơ màng nên tài xế không hề ý thức được lời cảnh báo này.

Theo lời khai của tài xế, tối hôm trước, công ty đưa cho anh ta 200 NDT (hơn 600 nghìn đồng) và bảo anh ta tìm một nhà nghỉ gần nơi đón khách nghỉ ngơi. Tuy nhiên vì muốn tiết kiệm tiện nên tài xế này đã ngủ trên xe cả đêm.

Ngủ gật trong lúc lái xe, tài xế xe khách gây tai nạn kinh hoàng - Ảnh 2.

Vì tiết kiệm 200 NDT, ngủ trên xe dẫn đến mệt mỏi, tài xế Vương đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Vào 4h sáng, anh Vương dậy đón khách và sắp xếp hành lý. Đến hơn 5h, khi khách đã lên kín chỗ, anh bắt đầu xuất phát. Trước khi tai nạn xảy ra, chiếc xe đã dừng lại nghỉ chừng 10 phút tại một trạm dịch vụ trên đường.

Hiện tại, lái xe Vương đã bị bắt giữ hình sự để chờ hoàn thiện công tác điều tra.

Tuy nhiên, có một điều cần nhấn mạnh là, vụ tai nạn này đã để lộ ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Chiếc xe khách chở hơn 80 người, trước khi được tài xế nhắc nhở thắt dây an toàn, dường như không có nhiều người tự giác bảo vệ sức khỏe và tính mạng bản thân mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại