Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế máy bay, nghi của Su-30MK2

Ngọc Tú |

Đang đánh bắt cá trên vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá, một ngư dân đã vớt được vật thể là chiếc ghế máy bay, nghi của tiêm kích Su-30MK2 gặp nạn trước đó.

Sáng 26/6, trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Phương - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết, ngư dân trên địa bàn xã này vừa vớt được một vật thể nghi là ghế máy bay trong quá trình đánh bắt cá trên biển.

Cụ thể, vào khoảng 4h sáng 24/6, ông Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, trú xã Hải Ninh) đi đánh cá trên tàu mang số hiệu TH-9095 TS. Khi đang cào tôm cá trên vùng biển giáp ranh Nghệ An - Thanh Hóa thì lưới cá vướng vào một vật thể nặng.

Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế máy bay, nghi của Su-30MK2 - Ảnh 1.

Chiếc ghế máy bay được ngư dân phát hiện trong lúc đi đánh cá trên biển.

Cho rằng vớt được cá hay vật gì lớn, các ngư dân vội kéo lưới lên thì phát hiện đó là một chiếc ghế máy bay. Nghi ngờ đây chính là của tiêm kích Su-30MK2 gặp nạn trước đó, ông Sơn đã cho các thuyền viên thu lưới và điều khiển tàu vào bờ để báo sự việc.

6h sáng 26/6, tàu cá cập bến, ngay lập tức ông Sơn đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương xã.

Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế máy bay, nghi của Su-30MK2 - Ảnh 2.

Chiếc ghế có nhiều chi tiết và có 2 thanh sắt chống dài.

"Hiện chúng tôi đã mang chiếc ghế này về trụ sở xã. Qua xem xét, có khả năng chiếc ghế này là của máy bay Su-30MK2 đã gặp nạn trước đó. Chúng tôi cũng đã báo cáo Ban chỉ huy quân sự huyện, Bộ đội biên phòng và các ngành liên quan", ông Phương cho biết.

Nghe thông tin ngư dân vớt được ghế máy bay, rất đông người dân hiếu kỳ đã đến xem.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết, huyện đã nhận được báo cáo về việc ngư dân vớt được chiếc ghế nghi của máy bay. Hiện huyện đã chỉ đạo Huyện đội xuống xác minh xem vật thể đó là gì và sau đó sẽ báo cáo lên Tỉnh đội.

Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế máy bay, nghi của Su-30MK2 - Ảnh 3.

Trên thân ghế có in nhiều số hiệu và dòng chữ nước ngoài.

Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế máy bay, nghi của Su-30MK2 - Ảnh 4.

Ghế có cấu tạo rất phức tạp.

Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế máy bay, nghi của Su-30MK2 - Ảnh 5.

Nhiều ký hiệu.

Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế máy bay, nghi của Su-30MK2 - Ảnh 6.

Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế máy bay, nghi của Su-30MK2 - Ảnh 7.

Hiện chiếc ghế đã được đưa về trụ sở xã Hải Ninh chờ cơ quan chức năng đến xác minh làm rõ.

Trước đó, vào sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Ít phút sau, lúc 7h29, tín hiệu từ chiếc tiêm kích biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực đảo Mắt.

Hai phi công trên chiếc Su-30MK2 gồm thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923.

Ngày 15/6, phi công, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu.

Sáng 17/6, thi thể phi công Trần Quang Khải đã được đưa về đất liền sau khi ngư dân phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại