Ngôi sao U20 Pháp: "Nghiền nát" thầy trò Hoàng Anh Tuấn hay giúp nâng tầm bóng đá Việt?

Mộc Miên |

Mới 19 tuổi đã tung hoành trong màu áo của Monaco từ Ligue 1 tới Champions League, Kylian Mbappe sẽ mang tới điều gì cho… U20 Việt Nam tại World Cup ở Hàn Quốc?

Hoàng tử của Bondy

Tại VCK U20 World Cup, lá thăm có phần may mắn đưa đội tuyển U20 Việt Nam vào bảng E, bảng đấu được đánh giá là "dễ thở", bởi ngoài ứng viên vô địch là U20 Pháp, hai đối thủ còn lại của thầy trò Hoàng Anh Tuấn là những đội bóng không quá mạnh gồm U20 Honduras và New Zealand.

Nhưng chỉ riêng việc đối đầu với đội tuyển U20 Pháp, các chàng trai trẻ Việt Nam đã có cơ hội so tài với hàng loạt ngôi sao trẻ - những tài năng được đánh giá là tương lai của bóng đá Pháp cũng như thế giới.

Trong số dàn sao trẻ của Les Blues có thể kể đến những gương mặt đang gây sự chú ý ở Ligue 1 hay sân chơi lớn Champions League như Maxime Lopez (Marseille), Jean-Kévin Augustin, Christopher Nkunku (PSG), Jordy Gaspar (Lyon)… nhưng nổi bật hơn cả vẫn là cái tên Kylian Mbappe.

Con đường đến với sân cỏ của ngôi sao sinh năm 1998 khá thuận lợi, khi anh là thành viên trong một gia đình thể thao. Cha Mbappe, ông Wilfrid, một người đàn ông nhập cư từ Cameroon là HLV bóng đá còn mẹ anh là VĐV bóng ném. Ngoài ra, anh nuôi của Mbappe, Jirès Kembo-Ekoko cũng là cầu thủ chuyên nghiệp.

Ngôi sao U20 Pháp: Nghiền nát thầy trò Hoàng Anh Tuấn hay giúp nâng tầm bóng đá Việt? - Ảnh 1.

Thời Mbappe còn nhỏ, gia đình anh sống tại Bondy, nơi ông Wilfrid làm công tác huấn luyện ở AS Bondy. Ông Wilfrid thổ lộ với L’Equipe: "Gia đình tôi sống ở tầng 2, ngay cạnh sân Léo-Lagrange.

Ngay từ khi 4 tuổi, Kylian đã mê bóng đá. Hằng ngày tôi có niềm vui là nhìn từ cửa sổ xuống sân, xem Kylian và Jirès chơi bóng với lũ trẻ. Nó chạy rất nhanh, có những đứa trẻ 10 tuổi cũng chạy theo nó. Thời điểm ấy, tôi vẫn chưa nhận ra tố chất gì ở Kylian".

Phải tới năm lên 11 tuổi, ông bố Wilfrid mới nhận ra tố chất đặc biệt ở Mbappe và biến con trai thành cậu học trò tại chính sân Léo-Lagrange của AS Bondy. Săn bàn, tốc độ, kỹ thuật cá nhân, khả năng chuyền bóng… Mbappe đều tỏ ra vượt trội so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Người ta bắt đầu gọi anh là "Hoàng tử của Bondy"…

Đứa con của thần gió

Năm 2013, Mbappe chuyển tới trung tâm đào tạo trẻ của INF Clairefontaine rồi AS Monaco. Tại đội bóng Công quốc, những kỹ năng của ngôi sao trẻ này nhanh chóng được nâng lên tầm cao mới và chỉ 2 năm sau, Mbappe xuất hiện tại League 1.

Tới tháng 1/2016, Mbappe ghi bàn thắng đầu tiên ở Ligue 1 trong trận Monaco thắng Troyce khi mới 17 tuổi 62 ngày, qua đó xô đổ kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất "nổ súng" tại giải VĐQG Pháp của Thierry Henry.

Và Mbappe bắt đầu được so sánh với Henry nhưng trước đó, Arsene Wenger đã nhận ra những tố chất "Đứa con của thần gió" trong phong cách chơi bóng của tài năng trẻ Monaco. Chiến lược gia người Pháp của Arsenal nói: "Từ tốc độ, cách ghi bàn và kỹ thuật, Mbappe làm tôi nhớ tới Henry".

Ngôi sao U20 Pháp: Nghiền nát thầy trò Hoàng Anh Tuấn hay giúp nâng tầm bóng đá Việt? - Ảnh 2.

Nhưng Arsenal khó có cơ hội chiêu mộ "Thierry mới", bởi rất nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu đã lên kế hoạch săn tài năng này, trong đó Man City từng đặt lên bàn đàm phán của Monaco con số 40 triệu EURO nhưng đội chủ sân Louis II vẫn từ chối.

Đối đầu với Mbappe tại Champions League, đàn anh người Pháp của Man City, Bacary Sagna cũng cho rằng: "Mbappe là tài năng trẻ tuyệt vời mà bóng đá Pháp sản sinh ra. Bây giờ cậu ta được so sánh với Thierry Henry và thực tế, cậu ấy chơi bóng rất giống Henry. Nếu tiếp tục giữ được phong độ và đà phát triển như hiện tại, cậu ấy chắc chắn sẽ được gọi vào ĐT Pháp".

Người tình của bóng đá

Mbappe đang được so sánh với King Henry. Trong khi đó, tờ Le Monde thậm chí còn gọi ngôi sao mới 18 tuổi này là "Người tình mới của bóng đá" (la nouvelle coqueluche du foot).

Mbappe được ví như "Người tình của bóng đá", vì màn trình diễn quá ấn tượng của anh trong màu áo Monaco. Ở đấu trường Champions League, Mbappe vừa khiến Pep Guardiola phải tâm phục, khẩu phục khi ghi bàn giúp Monaco lội ngược dòng trước Man City để tiến vào bán kết.

Ở Ligue 1, Mbappe ghi 10 bàn thắng trong 895 phút thi đấu. Nhưng điều đáng nói là, để đạt được số bàn thắng đáng nể trên, Mbappe chỉ thực hiện đúng 32 cú sút.

Tức "Người tình mới của bóng đá" chỉ cần dứt điểm 3,2 lần là có 1 bàn thắng, cao hơn tỷ lệ ăn bàn của những bậc đàn anh như Radamel Falcao (3,3 cú sút/bàn thắng), Alexandre Lacazette (3,4) hay Edinson Cavani (3,5).

Ngôi sao U20 Pháp: Nghiền nát thầy trò Hoàng Anh Tuấn hay giúp nâng tầm bóng đá Việt? - Ảnh 3.

Cựu HLV ĐT Pháp Raymond Domenech cho rằng: "Mbappe là tài năng không thể phủ nhận. Tôi cược rằng cậu ta sẽ được gọi vào ĐT Pháp tranh tài ở World Cup tại Nga".

Nhưng cũng theo Domenech, để khẳng định mình xứng đáng với màu áo Lam, Mbappe cần phải chứng tỏ tài năng và bản lĩnh của anh tại sân chơi World Cup U20 ở Hàn Quốc vào tháng 5 tới.

Ở sân chơi này, Mbappe cùng dàn sao đầy triển vọng của đội tuyển Pháp được đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch. Bởi đến dàn sao của Man City dưới sự lèo lái của Pep Guardiola còn không cản được bước tiến của Mbappe thì thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ phải chơi thế nào khi đối đầu với "Người tình của bóng đá"?

Nhưng dẫu sao được tranh tài với những ngôi sao như Mbappe lại là một cơ hội trải nghiệm quý báu…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại