Ngôi nhà 800 tấn được di chuyển đi 40 mét ở Nghệ An

Thành Công (TH) |

Tham gia vào việc di dời nhà gồm có: gần 20 công nhân, 400 con lăn, 2 máy thủy lực và 25 kích công suất kích 50 tấn/con.

> Xem clip di dời nhà ở Nghệ An (nguồn: báo Nghệ An)

Di dời nhà 800 tấn

Báo giới trong nước cho hay, hôm nay (14/7), 3 công ty ở Nghệ An gồm Công ty TNHH MTV Huy Nam, Công ty Cổ phần xử lý nền móng và Xây dựng Nghệ An, Công ty Đức Nguyên đã cùng nhau di chuyển một ngôi nhà đến vị trí mới cách vị trí ban đầu 40m.

Đây chính là ngôi nhà của ông Lê Viết Cương (Giám đốc Công ty TNHH MTV Huy Nam, phường Quán Bàu, Nghệ An). 

Theo tờ Zing.vn, ngôi nhà này của ông Cương được xây cách đây hơn 1 năm, với giá trị khoảng 4 tỷ đồng. 

Nhà này cao hơn 11 m, trọng lượng ước chừng 800 tấn, diện tích sàn gần 200 m2, được di chuyển đi 40m xoay 130 độ theo hướng Đông Nam.

Tờ Nghệ An online cho hay, sở dĩ ngôi nhà phải di chuyển là để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng của Nhà nước. Việc di dời nhà này lần đầu tiên được thực hiện ở Nghệ An.

"3 công ty chỉ huy động 15 công nhân, trong khi một số công trình trước đây ở các tỉnh khác số công nhân tham gia di dời có diện tích tương đương ước khoảng gấp 2 đến 3 lần", báo Nghệ An thuật lại.

Được biết, để di dời nhà, công tác chuẩn bị đã được tiến hành suốt vài tháng qua, từ tạo đường băng bê tông, cắt trụ móng cho đến tạo mặt bằng để di chuyển.

Ngôi nhà 800 tấn được di chuyển đi 40 mét ở Nghệ An - Ảnh 2.

Ngôi nhà được di chuyển. Ảnh: Zing.vn

Sáng 14/7, tham gia vào việc di dời nhà gồm có: gần 20 công nhân, 400 con lăn, 2 máy thủy lực và 25 kích công suất kích 50 tấn/con.

Thời gian di chuyển ngôi nhà theo ông Lê Viết Cương là khoảng 3 ngày và chi phí cho việc này vào khoảng 1,4 tỷ đồng.

"Theo ông Cương, trước khi thực hiện, ông và các cộng sự đã vào các tỉnh phía Nam học hỏi cách các "thần đèn" khác. Thực tế, ông từng có ý định thuê một đơn vị chuyên di dời nhà ở miền Nam nhưng giá thuê quá cao", tờ Zing.vn cho hay.

Còn theo ông Nguyễn Xuân Đức (Giám đốc Công ty Đức Nguyên), để di chuyển nhà, các công ty đã dùng công nghệ dùng bàn mặt và con lăn kết hợp với với máy tuy thủy lực để đẩy, kéo ngôi nhà.

Chi 1,4 tỷ dời biệt thự 800 tấn. Clip: Zing.vn

Tòa nhà được di dời thành công ở Đắk Lawsk. Ảnh: Người lao động

Đây là tòa nhà 2 tầng, dài 58 m, rộng 26 m với tổng diện tích sàn 1.800 m2, nặng khoảng 2.600 tấn ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã được di đời đến địa điểm mới cách vị trí cũ 70 mét và quay ngang lại 90 độ.

Đơn vị di chuyển nhà là Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Việt Nam. Tòa nhà được di chuyển từ 27/2/2016 và đến 28/3/2016 thì được thông báo đã hoàn thành.

Được biết, để di chuyển tòa nhà, công ty trên đã phải vận chuyển 300 tấn thiết bị từ phía Bắc vào Đắk Lắk.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại