Ngọc Tình xúc động khi giành ngôi vị Á vương 1

Ngân An |

Giải thưởng đến quá bất ngờ khiến siêu mẫu Ngọc Tình không biết nói gì để diễn tả hết cảm xúc lúc đó.

Sau 10 ngày tranh tài với nhiều phần thi cam go như thể thao, thuyết trình, phỏng vấn, trình diễn quốc phục... 50 thí sinh của cuộc thi Nam vương Đại sứ Hoàn cầu 2016 đã bước vào đêm chung kết để tìm ra gương mặt sáng giá nhất.

Năm nay, đại diện Việt Nam - siêu mẫu Ngọc Tình - được đánh giá rất cao. Anh lần lượt có mặt trong Top thí sinh xuất sắc phần thi trang phục đi biển, Top 3 thí sinh có quốc phục đẹp nhất.

Đặc biệt, siêu mẫu còn trở thành một trong sáu gương mặt được lựa chọn quay clip quảng cáo cho nhà tài trợ của cuộc thi.

Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam vẫn là cái tên nổi trội. Anh lần lượt lọt Top 15 rồi Top 10 để bước vào phần thi ứng xử.

Ngọc Tình xúc động khi giành ngôi vị Á vương 1 - Ảnh 1.

Top 10 cuộc thi Nam vương đại sứ Hoàn cầu 2016.

Năm nay, câu hỏi đặt ra cho các thí sinh là: "Bạn hãy cho biết lý do chúng tôi có thể chọn bạn trở thành người thắng cuộc của cuộc thi năm nay?". Đại diện Việt Nam dù có phần trả lời chưa thực sự hoàn hảo trong cách phát âm nhưng sự tự tin và cố gắng của anh đã được ghi nhận.

Và phần thi ứng xử đã giúp Ngọc Tình mang về ngôi vị Á vương 1 và giải thưởng Mister Asian trong cuộc thi năm nay.

Chia sẻ trong trạng thái xúc động, anh khiêm tốn: "Tôi đã cố gắng hết sức tại tất cả các phần thi với sự chuẩn bị kỹ càng nhất, tuy nhiên, bản thân có lúc không tự tin lắm vì các thí sinh năm nay rất đẹp và họ cũng rất xuất sắc về mọi mặt".

Ngọc Tình xúc động khi giành ngôi vị Á vương 1 - Ảnh 2.

Ngọc Tình luôn được đánh giá cao về hình thể.

Ngọc Tình xúc động khi giành ngôi vị Á vương 1 - Ảnh 3.

Anh cũng là một trong những người có quốc phục đẹp nhất.

Ngọc Tình xúc động khi giành ngôi vị Á vương 1 - Ảnh 4.

Dù phần thi ứng xử chưa thật sự xuất sắc nhưng sự tự tin và thân thiện đã giúp Ngọc Tình ghi điểm.

Ngọc Tình xúc động khi giành ngôi vị Á vương 1 - Ảnh 5.

Anh trở thành Á vương 1 của cuộc thi Nam vương đại sứ Hoàn cầu 2016.

Theo đó, kết quả chung cuộc của cuộc thi Nam vương đại sứ Hoàn cầu 2016 như sau: Nam vương thuộc về đại diện Serbia, Á vương 1 thuộc về Việt Nam, Á vương 2 đến từ Peru, Á vương 3 Cộng hòa Dominica, Á vương 4 thuộc về Philippine.

Sau khi trở về, với vai trò mới, Á vương Ngọc Tình sẽ xây dựng cho mình một hình ảnh xứng đáng với danh hiệu mà mình đã được tin tưởng chọn lựa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại