Ngoại trưởng Triều Tiên âm thầm đến Trung Quốc

Xuân Mai |

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã đến Bắc Kinh - Trung Quốc hôm 19-4 trước khi dự kiến sang TP New York - Mỹ vào cuối tuần này.

Ông Ri được nhìn thấy tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh và nhanh chóng được đi bằng xe của ông Ji Jae-ryong, đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc. Quan chức này không đưa ra phát biểu nào.

Liên Hiệp Quốc có kế hoạch tổ chức lễ ký kết Hiệp ước Paris được thông qua hồi tháng 12 năm ngoái nhằm thay thế Nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu.

Theo phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc, ngoại trưởng Triều Tiên dự kiến sẽ tham gia sự kiện này tại TP New York ngày 22-4. Đây sẽ là chuyến công du Mỹ đầu tiên của một nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 hồi đầu tháng 1.

Chuyến công du trên của ông Ri Su-yong diễn ra giữa lúc Hàn Quốc nói đã phát hiện một số dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị vụ thử hạt nhân thứ 5.

Tổng thống Park Geun-hye không tiết lộ chi tiết về những dấu hiệu trên nhưng ra lệnh quân đội trong tư thế sẵn sàng.

Bà Park cho biết: “Chúng ta đang ở trong tình huống không thể biết được liệu Triều Tiên có thực hiện hành vi khiêu khích như một động thái nhằm vượt qua sự cô lập và củng cố tính đoàn kết nội bộ hay không”.

Trước đó, một số thông tin cho biết có sự gia tăng hoạt động tại khu vực thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên, nơi những vụ thử trước đó được tiến hành.

Các nhà quan sát cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân mới trước khi đại hội Đảng Lao động Triều Tiên dự kiến diễn ra trong tháng 5 này.Một hành động như thế sẽ đặt ra không ít thách thức đối với những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt của Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại