Ngoại trưởng Sergey Lavrov: Đã đến lúc hàn gắn lại quan hệ Nga-Mỹ

Duy Tiến |

Ngày 19-9 (giờ Mỹ), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow muốn cải thiện mối quan hệ với Washington, đồng thời bày tỏ mong muốn rằng bài phát biểu của Tổng thống Trump trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ không chỉ dừng lại ở lời nói.

Ngay sau cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bên lề cuộc họp của Đại hội đồng LHQ ngày 19-9 tại thành phố New York, Mỹ, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, đã đến lúc đưa quan hệ Nga-Mỹ lên một mức tốt hơn.

Ông Lavrov nói: "Chúng tôi đã thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước và rõ ràng là chúng tôi phải cải thiện nó. Chúng tôi không muốn xoáy sâu vào những hành động thù hằn lẫn nhau và thực sự chúng tôi rất mong muốn đưa mối quan hệ song phương Nga-Mỹ trở lại bình thường."

Khi được hỏi về bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước Đại hội đồng LHQ, Ngoại trưởng Nga đã nhấn mạnh vào nguyên tắc đảm bảo chủ quyền và công bằng trong quan hệ ngoại giao.

"Chúng ta hãy cùng chờ xem, hãy chờ đến lúc những câu chữ của bài phát biểu sẽ đi vào thực tế ra sao," Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Ông Lavrov cũng gọi bài phát biểu của Tổng thống Trump là "đặc biệt", bởi có vẻ "nó không chỉ nhắm đến những đối tượng quốc tế mà còn dành cho cả những người Mỹ."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại