Ngoại trưởng Pompeo tính 'rời xa' Tổng thống Trump

Hà Linh |

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đang cân nhắc tranh cử cho chiếc ghế Thượng viện của bang Kansas bỏ trống trong năm 2020.

Tờ Politico (Mỹ) ngày 20/1 dẫn nguồn giấu tên cho biết thông tin trên. Theo đó, thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện cũng nhiệt tình thuyết phục ông Pompeo đưa ra quyết định.

Hãng Sputnik (Nga) cho biết ông Pompeo được cho có mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Do vậy, nếu ông Pompeo tranh cử Thượng viện trong năm 2020 thì Tổng thống Trump có thể mất đi một cấp dưới trung thành và có nhiều quan điểm chung.

Không giống như người tiền nhiệm Rex Tillerson, ông Pompeo lại rất kín tiếng về những điều khác biệt về quan điểm của bản thân với Tổng thống Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ thường từ chức sau nhiệm kỳ đầu tiên của một Tổng thống, ngay cả khi ông chủ Nhà Trắng tái đắc cử nhiệm kỳ hai. Đây không phải là truyền thống hay nghĩa vụ của Ngoại trưởng tuy nhiên trong 40 năm qua, chỉ có hai người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ là Henry Kissinger và George Shultz phục vụ trong hai nhiệm kỳ Tổng thống liên tiếp.

Ông Pompeo là nghị sĩ đại diện bang Kansas từ năm 2011-2017, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và từ tháng 4/2018 ông đảm nhiệm chức vụ ngoại trưởng.

Ông Michael Pompeo sinh tại thành phố Orange, California ngày 30/12/1963. Năm 1986, ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ tại West Point. Từ năm 1986-1991, ông Pompeo phục vụ trong quân đội Mỹ. Sau đó, vị Ngoại trưởng tương lai nhập học Trường Luật Harvard. Năm 1994, ông Pompeo tốt nghiệp và được nhận vào làm tại công ty luật Williams & Connolly tại Washington.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại