Ngoại trưởng Nga: Moscow không vi phạm Nghị quyết của Liên Hợp quốc

Hồng Anh |

Việc Nga mượn căn cứ quân sự của Iran để tiến hành không kích tại Syria đã bị cáo buộc là vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp quốc với Tehran.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/8 bác bỏ cáo buộc cho rằng, việc Nga sử dụng các căn cứ quân sự của Iran để tiến hành không kích tại Syria là vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp quốc đối với Iran.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Lavrov nêu quan điểm, Nga chỉ sử dụng căn cứ này như một phần của chiến dịch chống khủng bố.

Ông Lavrov nói: "Không có lý do gì để nghi ngờ Nga vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về cấm cung cấp vũ khí cho Iran bởi Nga không cung cấp, chuyển giao hoặc bán máy bay quân sự cho Iran. Hiện giờ, nhiệm vụ ưu tiên là tiếp tục hợp tác nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Syria".

Theo Ngoại trưởng Lavrov, việc Nga sử dụng căn cứ của Iran để không kích đã được sự chấp thuận của chính phủ Iran, nhằm đáp ứng yêu cầu của chính phủ Syria về sự trợ giúp trong cuộc chiến chống khủng bố.

Nhà ngoại giao này cho biết thêm, Nga và Mỹ cũng đang tiến hành đối thoại ở nhiều cấp độ khác nhau, tham vấn giữa quân đội, cơ quan tình báo và bộ ngoại giao hai nước, nhằm thực thi thỏa thuận hợp tác về Syria, đạt được vào tháng 7 vừa qua.

Ngày 16/8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng không quân nước này đã tiến hành các cuộc không kích từ căn cứ không quân Hamedan của Iran, nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở 3 tỉnh thành nằm ở phía bắc và phía đông Syria.

Đây cũng là lần đầu tiên quân đội Nga tấn công các mục tiêu ở bên trong Syria từ căn cứ ở Iran kể từ khi Nga mở chiến dịch không kích nhằm yểm trợ cho quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hồi tháng 9/2015. 

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ xem xét liệu hành động của Nga có vi phạm Nghị quyết 2231 của Liên Hợp quốc hay không./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại