Ngoại trưởng Mỹ: Các biện pháp trừng phạt Nga vẫn có hiệu lực

Vietnam+ |

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã xác nhận trong cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ vẫn có hiệu lực.

Đài Sputnik đưa tin phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã xác nhận trong cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ vẫn có hiệu lực.

Ông Mark Toner nói rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ được duy trì nếu như Nga sẽ không thực hiện những yêu cầu để giải quyết tình hình tại miền Đông Ukraine và vấn đề Crimea.

Ông Mark Toner cũng cho biết rằng hai bên đã thảo luận các vấn đề nội bộ của Ukraine và "mối quan tâm về việc tuân thủ Thỏa thuận Minsk."

Theo người phát ngôn trên, "Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định rằng Washington cam kết ủng hộ Ukraine cũng như đảm bảo rằng tất cả các bên bao gồm Nga tôn trọng các Thỏa thuận Minsk."/.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại