Ngoại trưởng Anh: Ông Putin biến “thế giới thành nơi ngày càng nguy hiểm”

Minh Thu |

Hôm nay (21/8), Anh được cho sẽ kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường thêm các lệnh trừng phạt chống lại Nga nhằm thể hiện sự đồng lòng, sát cánh với Mỹ.

Theo Anh, Liên minh châu Âu (EU) cần thể hiện sự đoàn kết với Mỹ trong cuộc chiến áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới với Nga trong tháng này.

Reuters đưa tin theo Bộ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Hunt, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã biến “thế giới trở thành nơi ngày càng nguy hiểm” sau các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra ở Anh. Do đó, EU cần gia tăng thêm sức ép để buộc Nga tuân thủ luật pháp quốc tế.

“Ngày hôm nay, Anh sẽ đề nghị các đồng minh gia tăng lời kêu gọi để lệnh trừng phạt của EU với Nga mang tính toàn diện và chúng ta cũng thể hiện sự đồng lòng sát cánh với Mỹ’, ông Hunt sẽ phát biểu trước các khán giả ở Washington vào cuối ngày hôm nay trong bài diễn thuyết quan trọng đầu tiên kể từ khi ông này được bổ nhiệm vào tháng Bảy.

Trong khi, Anh, EU và Mỹ cáo buộc Nga là thủ phạm dùng vũ khí hóa học hạ độc cha con cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal ở thành phố Salisbury hồi tháng Ba, Moscow lại lên tiếng phủ nhận mọi trách nhiệm liên quan.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, Mỹ đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới với Nga liên quan tới vụ đầu độc cha con ông Skripal. Theo đó, Mỹ sẽ cấm xuất khẩu sang Nga các mặt hàng liên quan tới an ninh quốc gia.

Thậm chí, Washington còn khẳng định sẽ tăng cường thêm lệnh trừng phạt cho tới khi Nga “đảm bảo chắc chắn” không còn sử dụng vũ khí hóa học.

Mới đây, EU đã cho tái thiết các lệnh trừng phạt chống lại Nga liên quan tới việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine cũng như các hoạt động của Nga trong khu vực này.

Song EU lại không áp đặt lệnh trừng phạt với Nga liên quan tới vụ hạ độc ở Salisbury, dù EU lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Moscow cũng như tham gia cùng một số nước trục xuất quan chức Nga về nước. Các biện pháp trừng phạt Nga của EU gồm hạn chế hoạt động tài chính và xuất khẩu vũ khí.

Theo kế hoạch, ông Hunt sẽ gặp gỡ Ngoại trưởng Mike Pompeo và một số quan chức Mỹ vào ngày mai (22/8).

Còn trong bài phát biểu vào cuối ngày hôm nay, ông Hunt được cho sẽ nhấn mạnh tới những mối đe dọa khác mà Anh xem là gây hại cho toàn cầu như việc Trung Quốc nắm giữ sức mạnh kinh tế thì cũng cần có trách nhiệm chính trị, hay chỉ trích Bắc Kinh thờ ơ khi không đưa ra tuyên bố gì về việc Nga sáp nhập Crimea hay các vụ án bị nghi sử dụng vũ khí hóa học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại