Ngoài trận thua ê chề, Trung Quốc còn bị mỉa mai vì từ chối dự giải đấu có ĐT Việt Nam

Tiểu Mã |

Có vẻ như truyền thông Thái Lan đang rất hả hê sau khi “Voi chiến” đánh bại tuyển Trung Quốc ngay trên đất khách.

Sau khi ĐT Thái Lan gây ấn tượng mạnh với việc đánh bại Trung Quốc ngay tại Nam Ninh ở giải China Cup, truyền thông xứ Chùa Vàng lập tức dành giấy mực để "xát muối vào nỗi đau" của đội bóng ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Sáng 22/3, tờ Siamsport của Thái Lan có bài viết "Khi ĐTQG Thái Lan cân nhắc đến China Cup" với nhiều quan điểm chê bai trình độ và thái độ thi đấu của tuyển Trung Quốc.

"Thất bại này giống như một bức màn màu đen bí ẩn của bóng đá Trung Quốc. Rõ ràng, Trung Quốc đã nỗ lực để cải thiện nền bóng đá của mình từ nhiều năm nay nhưng trình độ của họ vẫn còn kém xa các đối thủ nhóm đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran…

Trung Quốc từng góp mặt ở VCK World Cup. Thời điểm đó đã cách đây 17 năm (2002) nhưng kể từ đó tới nay, nền bóng đá nước này vẫn dậm chân tại chỗ thậm chí còn tụt hậu.

Thất bại ngày hôm qua sẽ là một vấn đề khiến LĐBĐ Trung Quốc phải đau đầu. Sự ra đi của HLV Lippi đã để lại lỗ hổng rất lớn mà Cannavaro đang phải đối mặt. Trận thua hôm qua cho thấy Trung Quốc là tập thể quá yếu đuối. Họ yếu ở tốc độ, sự gắn kết và cả thái độ thi đấu.

Ngoài trận thua ê chề, Trung Quốc còn bị mỉa mai vì từ chối dự giải đấu có ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Tuyển Trung Quốc đã bị truyền thông Thái Lan chê bai sau thất bại ở China Cup.

LĐBĐ Trung Quốc chắc chắn sẽ phải mất ngủ sau khi đổ rất nhiều ngân sách vào giải Super League. Họ đem về cho giải đấu này nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới. Nhưng điều đó chẳng giúp trình độ của ĐTQG được cải thiện chút nào.

Suốt 90 phút ở Nam Ninh, Trung Quốc thực sự thua Thái Lan. Họ thua chúng ta một cách toàn diện, từ trình độ tới tinh thần thi đấu. Tuyển Trung Quốc giống như một võ sĩ hạng ruồi bước lên đài bằng những cú đấm gượng gạo và tất cả cú đấm đó đều dễ dàng bị chặn đứng".

Ngoài động thái chê bai tuyển Trung Quốc, tờ Siamsport cũng chưa ra con số đáng chú ý: "Đây là kết quả tuyệt vời bởi trong tổng số 26 lần đối đầu ở quá khứ, Thái Lan chỉ thắng 5 trận, hòa 3 trận nhưng thua tới 18 trận trước Trung Quốc".

"Trung Quốc nên tham dự King’s Cup để sửa sai sau thất bại ở Nam Ninh. Song, Trung Quốc lại từ chối tham dự giải đấu và đó có thể là một sai lầm nữa của họ".

Ngoài trận thua ê chề, Trung Quốc còn bị mỉa mai vì từ chối dự giải đấu có ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Hệ thống phòng ngự của Trung Quốc đã bị rối loạn bởi sự cơ động của Chanathip.

Thời gian gần đây đã có khá nhiều thông tin khác nhau xung quanh việc Trung Quốc từ chối dự giải King’s Cup ở Thái Lan vào tháng 6 tới – giải đấu mà tuyển Việt Nam sẽ tham dự.

Theo hãng truyền thông TTPlus của Trung Quốc thì ĐTQG nước này từ chối King’s Cup bởi cho rằng các đội tuyển dự giải này có chất lượng chuyên môn không cao. Tuy nhiên, một số nguồn tin ở xứ Chùa Vàng lại cho rằng LĐBĐ Thái Lan không có ý định mời Trung Quốc dự King’s Cup.

Trước đó, tờ Sina của Trung Quốc lại cho rằng ở giải China Cup đang diễn ra tại Nam Ninh, ban đầu phía Trung Quốc định mời ĐT Việt Nam song lại chuyển hướng sang mời Thái Lan, bởi cho rằng việc gặp thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ khiến Trung Quốc có nguy cơ thất bại cao hơn so với gặp Thái Lan. Rốt cục, khi đối đầu "Voi chiến", đội quân của Cannavaro cũng phải chịu thất bại.

China Cup 2019: Trung Quốc 0-1 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại