Nghìn người trắng đêm leo rừng chữa cháy

Ngọc Tú |

Đám cháy bùng phát ở rừng thông 15 năm tuổi rồi nhanh chóng lan rộng. Cả nghìn người gồm nhiều lực lượng đã được huy động đến dập lửa cứu rừng.

Ngày 23/6, chính quyền địa phương xã Sơn Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đám cháy rừng thông 15 tuổi xảy ra trên địa bàn đêm hôm trước cơ bản đã được dập tắt. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời thống kê diện tích rừng bị cháy.

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/6, cánh rừng thông của xã Sơn Thành bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do nắng nóng, thảm thực vật nhiều nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra.

Nhận được thông tin, UBND huyện Yên Thành huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để dập lửa, đồng thời liên hệ với Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đóng trên địa bàn, cử cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp chữa cháy. Tổng cổng có cả nghìn người đến hiện trường để dập lửa.

Được biết, đây là rừng thông 15 năm tuổi, lớp mục bì dày, địa hình dốc, nguồn nước xa nên việc dập lửa rất khó khăn.

Nghìn người trắng đêm leo rừng chữa cháy - Ảnh 1.

Trung tá Lê Huy Nghĩa - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 324 đang trực tiếp chỉ huy bộ đội chữa cháy rừng tại xã Sơn Thanh, Yên Thành (Nghệ An).

Sau gần 10 giờ tích cực chữa cháy, đến gần 5h sáng 23/6, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Một số vị trí ngọn lửa đang tiếp tục âm ỉ cháy trong các lớp mục bì dày nên lực lượng chức năng đang tiếp tục duy trì tại hiện trường để kiểm soát.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, có khoảng 15ha rừng bị cháy. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại