Nghiện facebook đến mức bị thu điện thoại liền co giật: BS cảnh báo nhiều hậu quả khó lường

Thảo Nguyên |

Ăn Facebook, ngủ Facebook, làm việc Facebook, thậm chí nửa đêm thức giấc mở facebook xem có ai comments, like, hoặc cập nhật tin tức, nhưng hậu quả thì không phải ai cũng biết.

Co giật vì cấm Facebook

TS Nguyễn Doãn Phương – Viện trưởng Viện Tâm thần Quốc gia cho biết, Facebook mới xuất hiện nên trên thế giới tuy chưa có mặt bệnh nghiện facebook nhưng thực tế tại Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia có nhiều bệnh nhân vào viện với biểu hiện ảo giác, ảo thanh, rối loạn cảm xúc, hoang tưởng đều có thời gian sử dụng facebook quá lâu.

Khi bác sĩ điều trị xong thì bệnh nhân không còn vào facebook nhiều nữa.

TS Phương cho biết mới đây nhất cháu 14 tuổi ông đang điều trị có liên quan tới Facebook. Theo gia đình, đi học về là xúm vào facebook chat với các bạn. Gia đình cảm thấy khó chịu thu điện thoại của cháu. Tuy nhiên, khi bị thu điện thoại, không được vào Facebook thì cháu lại bị co giật.

Nghiện facebook đến mức bị thu điện thoại liền co giật: BS cảnh báo nhiều hậu quả khó lường - Ảnh 1.

Cháu được gia đình đưa vào bệnh viện khám. TS Phương cho biết lúc khám cho bệnh nhân, bác sĩ phát hiện cháu bị rối loạn phân ly gây co giật. Đây là một bệnh và cần phải điều trị.

Để việc điều trị có hiệu quả, cháu bé được cho dùng Facebook và vừa chữa bệnh. Tuy nhiên, trong trường hợp này khi tư vấn cho cháu bé, bác sĩ phải sử dụng thời gian hợp lý, phù hợp với nguyện vọng của gia đình và khả năng của cháu.

TS Phương cho biết, ông gặp nhiều bệnh nhân bị các rối loạn tâm thần khác. Nhưng các cháu sử dụng Facebook cả ngày. Khi đi học về là cháu vào phòng, chỉ thích ở nhà, người thân hỏi gì cũng không trả lời chỉ đến bữa ăn mới ra ăn ăn cùng mọi người, có lúc vừa ăn vừa điện thoại.

Gia đình đưa cháu đi khám, bác sĩ đã phát hiện có hoang tưởng, ảo giác cứ bảo mày phải chơi đi, tiếng nói lúc của đàn ông, lúc của đàn bà.

Nghiện facebook đến mức bị thu điện thoại liền co giật: BS cảnh báo nhiều hậu quả khó lường - Ảnh 2.

Xem nhiều facebook có thể bị ảo thanh xui khiến

TS Phương cho biết với biểu hiện này đây là đặc trưng ảo thanh của bệnh tâm thần phân liệt. Thời gian xuất hiện tiếng nói vào chạng vạng chiều tối.

Thạc sĩ Lê Thu Hà – trưởng phòng nghiện chất, Viện sức khỏe tâm thần quốc gia cho biết, chị vẫn đang điều trị cho một nam thanh niên 20 tuổi vì nghiện mạng xã hội mà bị đuổi học.

Khi về nhà ngày nào em cũng tìm cách vào được mạng. Sau khi thăm hỏi mới biết từ khi học cấp 2 cháu đã được bố mẹ trang bị máy tính và lên Hà Nội học đại học cháu được trang bị thêm máy laptop nên suốt ngày chỉ vào mạng xã hội chơi game, đánh bài, facebook.

Với trường hợp này, Thạc sĩ Hà cho biết chị tư vấn gia đình ngoài tách biệt các thiết bị công nghệ nên cho bệnh nhân lao động nhiều hơn và bệnh nhân phải đi làm đồng, cuốc đất một thời gian sau đã hết các triệu chứng nghiện thiết bị công nghệ.

Chỉ nói chuyện qua Facebook

Thạc sĩ Hà cho biết thực tế với các trang mạng xã hội hiện nay thì Facebook chiếm số người dùng khá đông. Theo thống kê trên thế giới có tới 2,4 tỷ người sử dụng Facebook.

Chúng ta không lạ lẫm gì khi 6,7 người ngồi uống café nhưng mỗi người cầm một cái điện thoại và họ chỉ nói chuyện với nhau qua mạng xã hội.

Nghiện facebook đến mức bị thu điện thoại liền co giật: BS cảnh báo nhiều hậu quả khó lường - Ảnh 3.

Thạc sĩ Hà chia sẻ về nghiện Facebook

Facebook đang có sức công phá mãnh liệt với tất cả đối tượng, từ trẻ em cho đến người lớn tuổi. Đến độ, ở mối quan hệ mới gặp lần đầu, người ta không chỉ hỏi nhau tên tuổi, số điện thoại nữa mà hỏi nick facebook. Thậm chí cả tên thật cũng bị lãng quên sau một thời gian giao lưu kết bạn trên Facebook nên nó càng thu hút người ta đến với Facebook hơn.

Tuy nhiên, thạc sĩ Hà cho biết Facebook việc dùng lạm dụng lại để lại hậu quả khó lường.

Người nghiện từ trên 4 – 6 tiếng một ngày và có biểu hiện mất ngủ, nghèo nàn các kỹ năng xã hội, giảm sút các mối quan hệ thật, hiệu suất công việc/ học tập giảm; có thể dẫn đến sử dụng ma tuý…

Năm 2014 nghiên cứu 241 sinh viên ở Đài Loan sự hạ thấp bản thân gắn liền với việc họ dụng Facebook. Cụ thể là những người này khi ở bên ngoài họ tự ti, mặc cảm nhưng lên Facebook thì họ lại thể hiện thoải mái. Khi bệnh nhân có nét tính cách trầm cảm sử dụng Facebook có dấu hiệu nghiện Facebook.

Năm 2014, khi nghiên cứu 150 sinh viên ở Pakistan họ thấy sự hướng ngoại, cở mở và trạng thái bệnh tâm căn có quan hệ tương quan với nghiện Facebook. Mối quan hệ tiêu cực giữa nghiện Facebook và kết quả học tập.

Thực tế, sinh viên là đối tượng có nhiều thời gian tiếp xúc với Facebook nhiều nhất và thạc sĩ Hà đã gặp nhiều sinh viên bị rối loạn giấc ngủ, ban đêm vào mạng xã hội, ban ngày ngủ và lâu dần nguy hiểm cho sức khỏe.

Hiện nay, nghiện Facebook chưa có mã bệnh, chưa có thuốc điều trị đa số bệnh nhân điều trị bằng can thiệp tâm lý.

Thạc sĩ Hà khuyến cáo nếu chúng ta sử dụng Facebook như bán hàng, làm việc thì không được xem là nghiện nhưng nếu sử dụng không có mục đích, cứ lan man vào hết trang này đến trang kia thì đây là hiện tượng nghiện hành vi cần cai sớm.

Chính vì thế đặt ra việc nghiện facbook rất khó khăn nhưng tại Viện Sức khoẻ tâm thần chưa có bệnh nhân vào viện do nghiện facebook. Khi có bệnh nhân nghiện facebook gia đình đưa đến đều có dấu hiệu trầm cảm, tâm thần phân liệt, khi điều trị xong thì bệnh nhân không còn biểu hiện nghiện facebook nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại