Nghị viên, ngư dân Đài Loan thăm phi pháp Ba Bình (Trường Sa)

Cẩm Bình |

Ngày 20.7, một số nghị viên Đài Loan đã ngang nhiên đến Ba Bình để khẳng định chủ quyền phi pháp sau khi có phán quyết của Tòa Trọng tài. Nhân dịp này báo chí Trung Quốc đã "té nước theo mưa".

Hành động này của các nghị viên Đài Loan diễn ra một tuần sau khi Tòa Trọng tài công bố phán quyết vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về Biển Đông.

Phán quyết của Tòa Trọng tài đã xác định các thực thể trong quần đảo Trường Sa, trong đó có Ba Bình (Đài Loan gọi là đảo Thái Bình) đều là bãi đá nên không tạo ra vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý.

Nghị viên, ngư dân thực hiện chuyến thăm phi pháp

Trang Focus Taiwan cho biết nhóm nghị viên Đài Loan đến thăm phi pháp Ba Bình gồm 8 người do ông Giang Khải Thần dẫn đầu, trong đó 4 người thuộc Quốc Dân đảng (tính cả ông Giang) và 4 người thuộc đảng Dân tiến.

Nhóm nghị viên xuất phát từ huyện Bình Đông lúc 7 giờ 20 (giờ Đài Loan) và đến Ba Bình lúc 10 giờ 50.

Trước đó, ông Giang đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Đài Loan đã không có hành động gì đáng kể để thể hiện chủ quyền.

Nghị viên, ngư dân Đài Loan thăm phi pháp Ba Bình (Trường Sa) - Ảnh 1.

Nhóm nghị viên Đài Loan ngang nhiên đến Ba Bình - Ảnh: cna.com.tw

Focus Taiwan cho biết thêm, theo kế hoạch nhóm nghị viên khi đến đảo sẽ đi xem xét hạ tầng quân sự, trạm khí tượng và thiết bị vệ tinh mà Đài Loan đã ngang nhiên triển khai.

Sau nhóm nghị viên này, gần 20 ngư dân Đài Loan đã quyết định hưởng ứng theo bằng việc lái 5 tàu cá đi đến Ba Bình.

Đoàn tàu xuất phát lúc 10 giờ 50 (giờ Đài Loan) ngày 20.7. Người dẫn đầu là thuyền trưởng Trịnh Xuân Trung. Trước chuyến đi, các ngư dân Đài Loan cho biết thời gian sẽ kéo dài khoảng 12 - 14 ngày. Họ sẽ vừa đi vừa đánh bắt cá.

Trước khi xuất phát, ngư dân La Cường Phi đã ngang nhiên tuyên bố mặc dù chính quyền của bà Thái Anh Văn chưa hành động gì nhưng người dân Đài Loan không thể thờ ơ. Do đó, 20 ngư dân đã quyết định thực hiện chuyến đi.

Ông ta còn nói trong chuyến đi, các tàu cá Đài Loan sẽ tránh để xảy ra xung đột với tàu các nước khác, trong đó có tàu cá Philippines.

Các ngư dân cho rằng phán quyết của Tòa Trọng tài đã khiến vùng đánh cá của họ bị thu hẹp đáng kể làm ảnh hưởng đến sinh kế.

Nghị viên, ngư dân Đài Loan thăm phi pháp Ba Bình (Trường Sa) - Ảnh 2.

Ngư dân "ăn theo" các nghị viên đi đến Ba Bình - Ảnh: cna.com.tw


Báo Trung Quốc lợi dụng cơ hội làm hòa

Báo giới Trung Quốc đại lục đã lợi dụng chuyến thăm Ba Bình trái phép của các nghị viên và ngư dân Đài Loan để “làm hòa”.

Trong bài viết Ngư dân Đài Loan tự quyết định đi đảo Thái Bình bảo vệ sản nghiệp tổ tiên, Tân Hoa Xã hết lời khen ngợi hành động của 20 ngư dân và miêu tả lại hoạt động chuẩn bị trước chuyến đi.

Trong bài viết, Tân Hoa Xã trích lời một ngư dân họ Thái khẳng định "Biển Đông là khu vực đánh bắt hải sản lâu đời của hai bờ nên hy vọng hai bờ sẽ cùng phối hợp bảo vệ sản nghiệp tổ tiên”.

Thời Báo Hoàn Cầu thì lại trích lời của ông Trịnh Xuân Trung và ông La Cường Phi cho biết ngư dân Đài Loan hoan nghênh đại lục và Đài Loan "hợp tác giữ vững chủ quyền”.

Ngoài ra, Thời Báo Hoàn Cầu cùng các trang Chinanews, Phượng Hoàng, ChinaTimes cùng nhau tố chính quyền của bà Thái Anh Văn “quá nhu nhược” trong phản ứng với phán quyết trọng tài.

Các báo kích động rằng ngoài việc lên tiếng yếu ớt trước phán quyết trọng tài và không có hành động gì đáng kể, lực lượng quốc phòng Đài Loan còn từ chối gửi đại diện tham gia chuyến đi của các nghị viên.

Mặc cho các tuyên bố sai trái của các nghị viên, ngư dân Đài Loan cũng như báo giới Trung Quốc, theo sự thật cũng như công lý quốc tế, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông không có cơ sở pháp lý theo phán quyết trọng tài và Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại