Nghi vấn trọng tài Italia thiên vị Pháp, "trả thù" người Đức

Trư Cương Liệt |

Các tranh cãi về trọng tài bắt chính trận Pháp thắng Đức 2-0 đang nổ ra ở khắp nơi.

Ngay từ khi UEFA chọn Nicola Rizzoli bắt chính trận bán kết, người ta đã đặt câu hỏi lớn. Bởi ông là người Italia, quốc gia có đội bóng vừa bị Đức đánh bại trước đó ít ngày.

Nỗi lo ấy càng có cơ sở khi trọng tài Rizzoli dường như lỏng tay với Pháp trong một loạt tình huống va chạm ở đầu trận, làm cầu thủ Đức ức chế.

Sau đó, vị "vua áo đen" này còn bị cho là đã từ chối 2 quả penalty cho Cỗ xe tăng khi mà lần lượt Kroos và Schweinsteiger ngã trong vòng cấm địa của Pháp.

2 tình huống cầu thủ Đức ngã trong vòng cấm

Đỉnh điểm tranh cãi là pha bóng ở phút bù giờ hiệp một. Xác định bóng đã chạm tay Schweinsteiger, ông Rizzoli cho ĐT Pháp hưởng quả 11m. Antoine Griezmann thực hiện thành công và khiến trận đấu xoay chuyển cục diện.

Cựu tuyển thủ Anh Alan Shearer cho rằng, quyết định thổi phạt của vị trọng tài này là không chính xác, Schweinsteiger chịu tác động từ Evra và chỉ muốn cố bảo vệ mặt mình.

Tình huống Schweinsteiger chạm tay trong vòng cấm.

Nghi vấn trọng tài Italia thiên vị Pháp, trả thù người Đức - Ảnh 3.

Rõ ràng Schweinsteiger đã để bóng chạm tay.

Còn Rio Ferdinand lại khẳng định tiền vệ ĐT Đức đã phạm sai lầm khi vung cánh tay lên không đúng chỗ. Hành động này xuất phát từ tâm lý hơi vội vàng do để xổng Evra.

Dù đúng dù sai, trận đấu đã kết thúc. Người Đức đành chấp nhận thất bại và giấc mơ vô địch Euro lần thứ tư tiếp tục phải chờ thêm ít nhất 4 năm nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại