Nghi vấn HLV Wenger bị sa thải thay vì chủ động từ chức

Tiểu Mã |

Theo tiết lộ mới nhất từ báo chí Anh thì HLV Wenger đã buộc phải rời Emirates sau những áp lực từ phía ban lãnh đạo Arsenal.

Ngày 20/3, HLV Arsene Wenger đã thông báo sẽ rời Arsenal khi mùa giải 2017/18 khép lại. Theo những thông tin ban đầu thì chiến lược gia người Pháp đã chủ động từ chức bởi ông cho rằng đây là thời điểm hợp lý để ra đi.

Thế nhưng, theo những thông tin mà báo chí Anh đăng tải ngày hôm nay (21/4), quyết định của HLV Wenger lại bắt nguồn từ việc ông bị cưỡng ép từ lãnh đạo CLB.

Theo The Sun, HLV Wenger đã không còn nhận được sự tin cậy và ủng hộ của chủ sở hữu Stan Kroenke nên ông buộc phải ra đi. Phía CLB sẽ trả cho Giáo sư 11 triệu bảng để đền bù do vẫn còn 1 năm hợp đồng.

Nghi vấn HLV Wenger bị sa thải thay vì chủ động từ chức - Ảnh 1.

Báo chí Anh cho rằng HLV Wenger đã bị sa thải chứ không phải từ chức.

Tờ báo xứ Sương mù còn cho rằng, thực tế Wenger không hề muốn chia tay CLB nhưng ban lãnh đạo đội bóng đã gây áp lực rất lớn trong bối cảnh Pháo thủ đang phải đối mặt với viễn cảnh không thể giành suất dự Champions League mùa tới.

Một hãng truyền thông khác của nước Anh - The Times cũng đưa ra thông tin tương tự, rằng Wenger thực tế đã bất đắc dĩ phải chia tay Emirates sau sức ép từ lãnh đạo CLB.

Nghi vấn HLV Wenger bị sa thải thay vì chủ động từ chức - Ảnh 2.

Tỷ phú Stan Kroenke là người đã gây sức ép buộc Wenger phải rời CLB.

The Times tiết lộ BLĐ Arsenal đã đưa ra sự lựa chọn cho Wenger, một là ra đi khi mùa giải này khép lại hoặc bị sa thải. Cuối cùng Giáo sư đã lựa chọn phương án giúp cả ông và Arsenal đều "đẹp mặt".

Theo báo chí Anh, ở cuối mùa giải này, sau khi chia tay Arsenal, khả năng cao HLV Wenger sẽ liên hệ với PSG hoặc có thể là đội bóng cũ Monaco.

Với Arsenal, hiện HLV Max Allegri của Juventus, cựu thuyền trưởng Liverpool Brendan Rodgers đang là 2 ứng viên nặng ký nhất thay thế chiếc ghế mà HLV Wenger để lại ở Emirates.

20 years of Arsène Wenger

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại