Nghi trang bán lạc rang

HƯƠNG NGÂN |

Thực hiện âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh" lên Việt Bắc, bắt sống Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu diệt quân chủ lực của ta, ngày 7-10-1947, Pháp dùng máy bay đổ quân lên thị xã Bắc Kạn, bắt đầu chiến dịch tiến công Việt Bắc. Cùng với không quân, quân Pháp còn sử dụng đường thủy và đường bộ tiến công Việt Bắc.

Trên đường hành quân, cơ động lên Việt Bắc, quân Pháp liên tục vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân và dân ta, khiến chúng bị tổn thất đáng kể.

Ngày 9-10-1947, khẩu đội súng máy 12,7mm của Đại đội 675 (Trung đoàn 74) bố trí ở đồi Thiên Văn, thị xã Cao Bằng, đã bắn rơi chiếc máy bay vận tải Junker Ju-52 chở sĩ quan tham mưu chiến dịch Pháp đi thị sát chiến trường, khiến 12 sĩ quan tham mưu, trong đó có đại tá Lambert, phó tham mưu trưởng quân Pháp ở Bắc Đông Dương thiệt mạng.

Ta thu được bản kế hoạch tiến công Việt Bắc của địch. Chiến sĩ liên lạc Nguyễn Danh Lộc của Trung đoàn 74 đã chạy bộ, vượt rừng, mang "Bản kế hoạch tiến công Việt Bắc" về cho Bộ Tổng chỉ huy.

Từ đây, toàn bộ bản kế hoạch mang mật danh Lesa của quân Pháp bị lộ. Từ tài liệu ta thu được của quân Pháp và tổng hợp tình hình từ nhiều nguồn của Ban 2, Bộ Tổng chỉ huy đã điều chỉnh kế hoạch tác chiến, thực hiện quyết tâm của Trung ương Đảng "phá tan cuộc tiến công của quân Pháp".

Để bảo mật và bảo toàn lực lượng, các cơ quan Bộ Tổng tham mưu được lệnh phải hành quân di chuyển gấp.

Cán bộ, sĩ quan tham mưu không mang cặp da thường dùng, mà mỗi người được phát một cái thùng sắt tây để đựng tài liệu.

Thùng sắt tây này vừa bảo đảm không sợ mưa ướt tài liệu, chống cháy, đồng thời còn để ngụy trang như những người bán lạc rang (phá xa).

Bằng cách nghi trang này, cán bộ cơ quan chiến lược đã tránh được tai mắt của địch, hành quân cơ động, di chuyển cơ quan đến nơi tập kết bí mật, an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại