Nghi phạm giết cô ruột, buộc vào gốc cây dọa "sẽ đánh chết ai lại gần" lúc bị vây bắt

Hoàng Hải |

Khi bị cơ quan công an vây bắt, biết hành vi phạm tội của mình đã bị lộ, Long Quang Vui tìm cách chống trả quyết liệt khiến cho 1 người bị thương.

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Nghi phạm Long Quang Vui (SN 2002, trú tại thôn Nhạ, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang) sát hại người cô khiến dư luận địa phương và người thân vô cùng đau đớn, căm phẫn.

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Vui lại ra tay giết người một cách dã man dù giữa nạn nhân và nghi phạm có mối quan hệ họ hàng thân thiết.

Theo đánh giá của chính quyền địa phương nơi Vui đang sinh sống, có thể hành vi gây án của Vui bị ảnh hưởng nhiều từ những trò chơi bạo lực trên mạng internet.

Ông Giàng Văn Cao - Trưởng thôn Nhạ, xã Đồng Tâm cho biết, khu vực phát hiện chị Lùng Thị D, tử vong chỉ cách nhà Long Quang Vui khoảng 200m.

Vào tối ngày 19/4, sau khi chị Lùng Thị D. ăn cơm ở nhà Vui về, thanh niên trẻ tuổi này cũng đi theo chị D. luôn.

Đến sáng ngày hôm sau thì mọi người phát hiện thi thể chị D. trong tư thế hai tay bị buộc vào gốc cây.

Nói về việc Long Quang Vui bị cơ quan công an bắt giữ, ông Cao cho biết, sau khi phát hiện thi thể chị D., Vui vẫn tỏ ra bình thường và không có biểu hiện gì.

Nghi phạm giết cô ruột, buộc vào gốc cây dọa sẽ đánh chết ai lại gần lúc bị vây bắt - Ảnh 1.

Long Quang Vui tại cơ quan công an. (Ảnh: Nguyễn Lân)

"Vào sáng ngày hôm qua, Vui vẫn đi đánh điện tử ở quán internet gần UBND xã Đồng Tâm.

Sau đó, đến buổi chiều thì bị công an cùng người dân bắt giữ. Đến khoảng 15h ngày 21/4,Vui bị bắt.

Trong lúc truy bắt, Vui cầm gậy gộc chống trả rất quyết liệt và nói ai mà lại gần thì sẽ đánh chết.

Khi Vui không để ý, một người đã xông vào bắt, người này bị Vui cầm gậy đánh thẳng vào mặt khiến người này bị thương", vị trưởng thôn Nhạ thông tin.

Ông Cao cũng cho hay, trước khi gây án, Vui cũng không có biểu hiện gì lạ. Từ khi nghỉ học về nhà, Vui phụ giúp bố mẹ đi chăn trâu.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 20/4, trong lúc đi lên đồi chè ở thôn Tân Lợi (xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), người dân đã phát hiện thi thể chị Lùng Thị D. (39 tuổi) trong tình trạng tay bị trói vào gốc cây, váy lật ngược nên đã thông báo chính quyền địa phương.

Được biết, ở địa phương, chị D. có chồng và 3 con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi. Hiện trường vụ việc cách nhà nạn nhân gần 1km.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một ngày xảy ra sự việc, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt được nghi phạm gây án là Long Quang Vui (Vui gọi chị D. là cô).

Sau khi bị cơ quan Công an bắt giữ, Long Quang Vui đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại