Nghi phạm đánh bom New York bị đề nghị truy tố tội khủng bố

Vũ Anh Tuấn |

Cảnh sát New York, Mỹ ngày 12/12 đã yêu cầu truy tố tội danh khủng bố với nghi phạm Akayed Ullah.

Vụ nổ mới nhất này đã cho thấy những lổ hổng an ninh tại các khu vực công cộng đông người tại Mỹ, nhất là khi Giáng sinh và Năm mới đang đến gần. Chính vì thế, Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho biết, sẽ điều chỉnh các kế hoạch an ninh cho dịp lễ hội truyền thống đón mừng Năm mới.

Akayed Ullah, 27 tuổi, sống tại Brooklyn, bị tình nghi giấu bom trong người, âm mưu khủng bố hệ thống tàu điện ngầm gần Quảng trường Thời đại thuộc khu vực Manhattan, thành phố New York, Mỹ.

Tên này bị đề nghị truy tố các tội danh gồm sở hữu vũ khí trái phép, có hành vi khủng bố và tạo ra mối đe dọa khủng bố. Hiện chưa rõ khi nào thì đối tượng phải ra hầu tòa.

Ullah bị quản thúc ngay trong bệnh viện sau khi tự làm thương chính mình và 3 người khác tại trạm xe buýt Port Authority gần Quảng trường Thời đại hôm 11/12 khi kích hoạt quả bom tự chế giấu trong người. Tuy nhiên, quả bom không phát nổ như dự kiến dẫn tới việc chỉ có thủ phạm bị trọng thương và 3 người khác bị thương nhưng không nghiêm trọng.

Ông Joon Kim, Công tố vùng Nam quận New York cho biết: “Theo cáo trạng, hắn ta thừa nhận rằng đã bị IS truyền cảm hứng để thực hiện vụ tấn công. Ullah bắt đầu quá trình tự cực đoan hóa vào năm 2014 khi anh ta bắt đầu xem các tài liệu của IS trên mạng.

Mặc dù cuộc điều tra vẫn đang tích cực diễn ra, nhưng các nhà chức trách đã phát hiện ra những bằng chứng về tội ác của Ullah và mục đích khủng bố của hắn. Tại căn hộ của hắn tại Brooklyn, các nhà điều tra đã tìm thấy nhiều ống kim loại, các mảnh dây và ốc vít kim loại phù hợp với các vật liệu bom tìm thấy tại hiện trường.

Liên quan đến vụ đánh bom, Ullah nói với các nhà điều tra rằng, anh ta đã chế tạo một quả bom tại nhà riêng ở quận Brooklyn một tuần trước vụ tấn công, đổ đầy đinh vít vào ống kim loại để tối đa hóa thiệt hại.

Ullah đã chọn một ngày làm việc để nhằm mục tiêu vào nhiều người nhất có thể. Ullah cũng cho biết anh ta thực hiện cuộc tấn công để trả đũa cho các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào IS Iraq và Syria.

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh an ninh đã được tăng cường tại New York, đặc biệt ở Quảng trường Thời đại, nơi hàng nghìn người sẽ tụ tập trong đêm Giao thừa để đón chào Năm mới.

Chính vì thế, ngay sau vụ nổ tại quảng trường Thời đại, Phó Giám đốc phụ trách tình báo và chống khủng bố của thành phố New York (Mỹ), John Miller cho biết, Sở Cảnh sát New York (NYPD) sẽ điều chỉnh các kế hoạch an ninh cho dịp lễ hội truyền thống đón mừng Năm mới.

Theo ông Miller, Sở Cảnh sát New York sẽ rút ra kinh nghiệm và đưa ra biện pháp đối phó với hình thức tấn công này. Bên cạnh đó, kế hoạch an ninh đón Năm mới cũng sẽ cân nhắc khả năng xảy ra các vụ tấn công tương tự như vụ xả súng tại Las Vegas ngày 1/10 vừa qua, làm 58 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Ông Miller không nói rõ các biện pháp đặc biệt trong kế hoạch mới là gì, song cảnh báo người dân thành phố sẽ thấy sự hiện diện nhiều hơn của cảnh sát. Trong khi đó, người đứng đầu công ty tư nhân Dịch vụ an ninh MG Kevin Harrington cho biết trước mắt, số cảnh sát vũ trang hạng nặng và cảnh sát được huấn luyện đặc biệt sẽ được triển khai tăng cường trên đường phố, cùng với chó nghiệp vụ, và các điểm kiểm soát an ninh mới.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thông báo chiến lược an ninh quốc gia mới vào ngày 18/12 tới. Chiến lược mới sẽ tập trung vào việc bảo vệ nội địa Mỹ, và thúc đẩy sự phồn vinh của Mỹ, "gìn giữ hòa bình bằng sức mạnh" và đẩy mạnh ảnh hưởng của Mỹ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại