Nghi nhiễm HIV vẫn đi hiếp dâm chủ quán cà phê, cứa cổ em trai nạn nhân

Đình Thức |

Nhân nghi ngờ mình bị lây nhiễm HIV trong thời gian ở tù vì dùng chung kim tiêm để xăm hình nhưng vẫn lạnh lùng thực hiện 2 vụ hiếp dâm phụ nữ trong thời gian ngắn.

Hiếp dâm 2 người phụ nữ

Ngày 20/4, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên sơ thẩm xét xử Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Cáo trạng cho biết vào lúc 1h15 ngày 23/11/2016, Nhân đột nhập vào một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ) do chị P.T.M.L (sinh 1982) làm chủ.

Sau khi vào trong, Nhân dùng dao đâm và cắt cổ anh P.Đ.Q. (sinh 1991, em trai của chị L. ) khiến Q. nằm bất tỉnh. Sau đó, y hiếp dâm chị L., rồi cướp 3 triệu đồng và một sợi lắc vàng tây.

Anh Q. được cứu chữa kịp thời nên không chết và bị thương tích 15%. Nhân bị bắt sau đó khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Trước đó vào rạng sáng 18/9/2016, Nhân đột nhập nhà chị N.T.K.P. (SN 1984, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cướp số tiền gần 2 triệu và đòi cưỡng hiếp nữ chủ nhà. Nhân thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng do chị P. chống cự quyết liệt nên chưa hoàn thành hành vi thú tính.

Nghi nhiễm HIV vẫn đi hiếp dâm chủ quán cà phê, cứa cổ em trai nạn nhân - Ảnh 1.

Quán cà phê nơi chị L. bị hiếp dâm, anh Q. bị nhân cắt cổ

Tại phiên tòa xét xử, Nhân khai vừa thi hành xong án tù 5,5 năm từ trại giam Long An về tội cướp tài sản. Nhân trở về quê rồi ra Đà Nẵng làm công nhân. Trong thời gian này, Nhân nghi ngờ bản thân nhiễm HIV nên đi xét nghiệm nhưng không lấy kết quả.

"Thời gian ở trong tù bị cáo dùng chung kim tiêm với các phạm nhân khác để xăm hình. Trong số các bạn tù có nhiều người nhiễm HIV nên bị cáo lo sợ. Bị cáo xét nghiệm nhưng không lấy kết quả", Nhân khai.

Bị cáo cũng khai không cố tình thực hiện hành vi hiếp dâm đối với các nạn nhân. Tuy nhiên, bị cáo không trả lời được tại sao nghi mình bị nhiễm HIV mà vẫn thực hiện hành vi đồi bại.

Nghi nhiễm HIV vẫn đi hiếp dâm chủ quán cà phê, cứa cổ em trai nạn nhân - Ảnh 2.

Bị cáo Nhân khi vừa bị bắt

"Nếu lỡ bị cáo có bệnh rồi lây cho các nạn nhân thì sao", chủ tọa chất vấn. Bị cáo Nhân chỉ cúi đầu im lặng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành đưa Nhân đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy bị cáo không nhiễm HIV.

Bị cáo ra tay tàn độc 

Ngay khi xảy ra vụ án, Công an Đà Nẵng đã xác định vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã huy động, tập trung lực lượng để truy bắt hung thủ.

Về phần mình, Nhân trốn chạy bằng cách đi xe máy từ Đà Nẵng vào TP.HCM. Hành vi này của Nhân khiến việc truy tìm dấu vết của cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định việc anh Q. không tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Bị cáo đã dùng dao cắt cổ anh Q. trước khi thực hiện hành vi hiếp dâm chị L. là đã có tính toán từ trước.

Bị cáo cũng đã nhiều lần theo dõi quán cà phê để tìm hiểu hoàn cảnh, phương thức sinh hoạt của các bị hại.

Nghi nhiễm HIV vẫn đi hiếp dâm chủ quán cà phê, cứa cổ em trai nạn nhân - Ảnh 3.

Nhân thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp của, giết người tàn độc

"Bị cáo giết người nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, bịt đầu mối. Đây là hành vi tàn độc. Trước đó bị cáo vừa ra tù mà không tu tỉnh làm ăn lại liên tiếp phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, cố chấp", chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nhân gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân. Bị cáo mong muốn được HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội trở về phụng dưỡng cha mẹ già.

HĐXX sau thời gian nghị án đã tuyên phạt bị cáo Nhân 17 năm tù về tội giết người, 14 năm tù về tội hiếp dâm, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là 30 năm tù và bồi thường 30 triệu đồng cho các nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại