Nghi can xả súng làm 3 người chết ở Đắk Nông ra đầu thú

Gia Lộc |

Sau nhiều ngày bị truy nã, nghi can Đặng Văn Hiến đã đến cơ quan điều tra đầu thú về vụ nổ súng khiến 3 người chết, 16 bị thương xảy ra ngày 23/10 ở Đắk Nông.

Ngày 28/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) đến huyện Tuy Đức làm thủ tục và vận động ông Đặng Văn Hiến (41 tuổi, trú xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) ra đầu thú.

Ông Hiến bị nghi cùng một số người nổ súng vào nhóm công nhân Công ty Long Sơn khiến 3 người chết, 16 bị thương tại xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, Đăk Nông).

Nghi can xả súng làm 3 người chết ở Đắk Nông ra đầu thú - Ảnh 1.

Nghi can Hiến.

Liên quan đến vụ án, sáng cùng ngày, một lãnh đạo Viện KSND Đắk Nông cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Ninh Viết Bình và Hà Văn Trường (31 tuổi, Bình Phước) để điều tra về tội giết người.

Theo cơ quan điều tra, Bình và Trường cũng là 2 nghi can liên quan đến vụ nổ súng trên. Hiện Trường bị bắt tạm giam, còn Bình bị truy nã.

Hiện Trường bị bắt tạm giam, còn Bình bị truy nã.Trước đó, sáng 23/10, công nhân công ty Long Sơn tổ chức san ủi mặt bằng đất dự án tại tiểu khu 1535 ( thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) thì xảy ra mâu thuẫn với một số hộ dân tại địa phương.

Ngay sau đó, có một nhóm người lạ cầm súng hoa cải đã bắn một số công nhân khiến 3 người chết tại chỗ và 16 nạn nhân bị thương phải nhạp viện cấp cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại