Nghi can Dũng khai chơi ma tuý đá 3 ngày và đã từng quỳ xin gia đình nạn nhân

Minh Toàn |

Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi can hành hạ, bạo hành bé trai và khám xét nơi ở của Nguyễn Thành Dũng.

Bắt khẩn cấp nghi can

Chiều ngày 8/12, Cục Cảnh Sát Hình Sự đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi "Hành hạ trẻ em" theo Điều 110 Bộ Hình Sự.

Đồng thời, Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thành Dũng tại 140, lầu 10, đường 9A, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM. Được biết, đây cũng là văn phòng làm việc của công ty do Stephan làm chủ.

Làm việc với Công an, Dũng thừa nhận mình chính là người đã dùng thiết bị điện chích vào người em bé tên Sai, 3 tuổi, người Campuchia như trong các clip đã đăng tải trên mạng. Tuy nhiên khi được yêu cầu kể lại chính xác sự việc diễn ra như thế nào, ở đâu thì Dũng lại không nhớ.

Dũng khai rằng, do chơi ma túy đá 3 ngày liên tục nên Dũng không kiểm soát được hành vi, nhìn Sai lại không phải Sai nên Dũng đã có những hành động bạo lực.

Nghi can Dũng khai chơi ma tuý đá 3 ngày và đã từng quỳ xin gia đình nạn nhân - Ảnh 1.

Lệnh khám xét.

Sau khi sự việc xảy ra nghi can Dũng có quỳ và xin lỗi, gia đình Sai không đánh nghi can. Dũng đã xin lỗi và nói là do dùng ma túy nhiều quá nên không biết mình đang làm gì.

Nơi nghi can Dũng hành hạ em Sai là đồn điền ca cao do ông Stephan Struik làm chủ. Sau vài lần được Dũng giúp đỡ về tiền bạc, gia đình các công nhân ở đồn điền ca cao này tin tưởng và thường xuyên giao con mình cho Dũng trông coi. Sau khi sự việc phát sinh, Stephan bị cảnh sát Campuchia tạm giữ để điều tra, còn Dũng bỏ trốn về Việt Nam.

Nghi can Dũng khai chơi ma tuý đá 3 ngày và đã từng quỳ xin gia đình nạn nhân - Ảnh 2.

Chiếc điện thoại của Dũng

Khi nghi can Dũng được cán bộ cho xem hình ảnh, tên tuổi của 3 đối tượng đã bị Cảnh sát Campuchia để tiến hành điều tra, nghi can Dũng thừa nhận người Hà Lan là người yêu của mình. Riêng 2 đối tượng còn lại, nghi can Dũng nói là công nhân ở đồn điền ca cao.

Khi được hỏi về việc Dũng và người yêu của mình là có hành vi xâm hại tình dục với bé Sai thì nghi cán Dũng phủ định.

Sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam...

Thiếu tướng Trần Thế Quân – Phó cục trưởng cục Pháp chế và Cải cách hành chính Tư pháp, Bộ Công an nhận định, nghi can Nguyễn Thành Dũng sẽ bị xử lý tại Việt Nam, theo các quy định của pháp luật của Việt Nam.

Thiếu tướng Quân cho biết, "Mỗi quốc gia đều có nguyên tắc của mình. Việt Nam cũng có quyền quyết định sự việc. Từ trước đến hiện tại, chưa có trường hợp nào dẫn độ công dân Việt Nam cho 1 quốc gia khác để xử lý. Riêng trường hợp nghi can Dũng nếu xác định hành vi phạm tội và có đủ bằng chứng thì sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam..."

Nghi can Dũng khai chơi ma tuý đá 3 ngày và đã từng quỳ xin gia đình nạn nhân - Ảnh 3.

Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng.

Vị Phó cục trưởng cục Pháp chế và Cải cách hành chính Tư pháp, Bộ Công an cũng nói rõ : "Trong quá trình tiến hành điều tra vụ việc, cơ quan tố tụng của Việt Nam sẽ tiến hành trao đổi nguồn thông tin với Cảnh sát Campuchia. Đồng thời, Việt Nam cũng phối hợp để làm rõ thông tin có liên quan đến vụ việc..."

Thiếu tướng Quân cho biết thêm : "Toàn bộ quá trình vụ việc sẽ được đảm bảo đúng các quy định của pháp luật của Việt Nam, của Campuchia, của các Hiệp Định đã được ký kết trước đó. Quan trọng nhất là đúng bản chất vụ việc, xử đúng người, đúng tội...."

Trước đó, theo ông Heng Sambath, Phó Cảnh sát trưởng tỉnh Kompong Cham (Campuchia), 2 người đàn ông Campuchia là Ret Sothy (28 tuổi), và Oeu Nat (25 tuổi) làm việc cho một chủ trang trại người Hà Lan ở tỉnh Mondolkiri tên Stefan Struik, cùng với một người Việt Nam tên Nguyễn Thành Dũng đã hành hạ một bé trai Campuchia và chia sẻ những hình ảnh này lên Youtube.

Ngoài Dũng đã bỏ trốn về Việt Nam, cả 3 người còn lại đang bị tạm giữ. Còn ông So Sovann, Phó Cảnh sát trưởng tỉnh Mondolkiri xác nhận, sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh. Cháu bé bị lạm dụng trong video có cha mẹ làm việc tại đồn điền của Stefan Struik - một trong những người tham gia bạo hành cậu bé.

Nghi can Dũng khai chơi ma tuý đá 3 ngày và đã từng quỳ xin gia đình nạn nhân - Ảnh 4.

Nguyễn Thành Dũng là đầu bếp tại đồn điền, đồng thời là bạn trai của người đàn ông quốc tịch Hà Lan. Sự việc chậm phát giác do gia đình cháu bé không biết việc con mình bị hành hạ. Thân thể đứa bé không xuất hiện vết thương hay bất cứ vết sẹo nào.

Ngày 7/12, Dũng bị bắt tại quận 7, TP HCM. Khám xét, cơ quan điều tra thu giữ gần 50 clip bạo hành trẻ em trong điện thoại di động của nghi can. Tại cơ quan công an, bước đầu anh ta có lời khai về hành vi tàn độc của mình.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói về nghi can

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại