Nghệ thuật "né" những người hay hỏi mượn tiền

Lili |

Dân ta vẫn nói vui với nhau rằng “không cho mượn tiền thì mất bạn, cho mượn tiền rồi mất cả bạn lẫn tiền”. Vậy bằng cách nào để vẫn giữ được cả bạn lẫn tiền?

1. Đưa cái cần câu chứ không đưa con cá

Đây là phương án tối ưu nhất cho mọi trường hợp hỏi vay mượn tiền của bạn. Hãy giúp họ bằng cách đưa ra cho họ một gợi ý, một cách vượt qua khó khăn lúc hiện tại như:

- Giúp họ có được một công việc ổn định, phù hợp với khả năng.

- Tìm cách vượt qua khó khăn tạm thời, dàn xếp ổn thoạ chờ đi qua bĩ cực.

- Có thể cho họ mượn một vật dụng hay thứ gì đó cần thiết không phải là tiền, những thứ không có giá trị vật chất quá lớn…

2. Không có sẵn tiền nhàn dỗi

Với những người mà bạn không thực sự muốn giúp đỡ, hãy từ chối họ nhưng bằng cách khéo léo.

Bạn có thể đưa ra một lý do rằng tiền của bạn đều đã và đang nằm trong kế hoạch chi tiêu nên không có khoản nào được gọi là “tiền nhàn rỗi”.

Để tăng thêm tính thuyết phục, bạn cũng có thể nâng tầm quan trọng giá trị kế hoạch của bạn. Như vậy, đối phương sẽ cảm thấy “hết hy vọng” ở bạn.

3. Tôi với bạn cũng giống nhau

Vay nợ là chuyện không phải của riêng ai. Do đó, nếu bạn nói rằng số tiền của bạn đang có đang được để dành cho việc trả nợ, khoản nợ không thể trả chậm… đó cũng là một lý do hết sức thuyết phục.

Tuỳ vào khả năng của bạn mà hãy “sáng tác” ra một câu chuyện hợp tình hợp lý để người nghe phải tin đó là sự thật.

Hoặc một cách khác, bạn hãy nói rằng “tôi cũng đang định hỏi bạn câu đấy, dạo này kẹt tiền quá…”, hãy nhờ họ giúp đỡ về việc này và họ sẽ cảm thấy nản ngay lập tức.

Nhưng cách này chỉ nên áp dụng với những người không thực sự thân thiết.

4. Vay đến khi nào?

Khi có người hỏi mượn bạn tiền, hãy hỏi rằng “Đến bao giờ thì bạn có thể nhận lại được số tiên này?”

Trong trường hợp thời hạn mà người bạn đó đưa ra là một khoảng dài, bạn có thể nói rằng đã có kế hoạch chi tiêu vào trước thời điểm đó.

Còn nếu là một cái hẹn ngắn hạn, thì bạn nên nói rằng hiện tại bạn không sẵn tiền, phải chờ đến ngày X tháng Y mới lĩnh lương hoặc tiền về.

5. Phải "nộp thuế" mất rồi

Nếu bạn là người đã có gia đình, hãy nói với đối phương rằng "tiền nong đã được bà xã (ông xã) quản chặt hết rồi để lo việc này việc kia". Do đó, bạn sẽ không có đủ tiền để vừa tự chi tiêu, vừa cho đi vay mượn.

Còn nếu bạn vẫn còn độc thân, có thể dùng những phương pháp đã nêu ở trên, hoặc đã đưa về gửi phụ huynh vì nhà đang có việc cần tiền.

6. Nói không với vay mượn

Với những mối quan hệ chỉ mang tính xã giao, bạn có thể từ chối thẳng và không cần câu nệ chuyện sứt mẻ tình cảm. Tuy nhiên, cũng nên lựa lời nói cho vừa lòng nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại