Nghệ sĩ tẩy chay, dư luận bức xúc với "Sau ánh hào quang"

Tuệ Như |

Sau khi tập 10 về câu chuyện của Lê Giang được phát sóng, chương trình Sau ánh hào quang đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Trong tập 10 của chương trình Sau ánh hào quang, nghệ sĩ Lê Giang chia sẻ cô bị chồng cũ bạo hành, đánh đập.

Tuy nhiên sau đó, danh hài Duy Phương lại tố ngược Lê Giang và chương trình đã bịa đặt, bôi nhọ danh dự của ông. Duy Phương khẳng định sẽ nhờ đến luật sự khởi kiện thông tin làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.

Câu chuyện ồn ào giữa Lê Giang và Duy Phương đã khiến Sau ánh hào quang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Hàng loạt nghệ sĩ đã lên tiếng tẩy chay chương trình, trong khi đó dư luận cũng bày tỏ sự bức xúc.

Nghệ sĩ tẩy chay, dư luận bức xúc với Sau ánh hào quang - Ảnh 1.

Hàng loạt nghệ sĩ tẩy chay chương trình

Trả lời phỏng vấn của một trang báo điện tử, nghệ sĩ Quang Minh cho biết anh đã đọc chia sẻ của Duy Phương và cảm thấy đau lòng về chuyện này. Theo anh, những chuyện buồn như của Lê Giang và Duy Phương nói ra chỉ khiến người trong cuộc không vui, còn khán giả sẽ có cái nhìn không tốt về nghệ sĩ.

Nghệ sĩ tẩy chay, dư luận bức xúc với Sau ánh hào quang - Ảnh 2.

Vợ chồng Quang Minh - Hồng Đào

Do đó, Quang Minh cho rằng nghệ sĩ không nên nói quá nhiều về đời tư, nhất là những chuyện buồn, gây ảnh hưởng đến người khác. Ông xã Hồng Đào cũng tiết lộ vợ chồng anh đã nhận được lời mời của chương trình nhưng từ chối tham gia.

Ngoài Quang Minh, diễn viên Kim Tuyến, nghệ sĩ hài Xuân Hương, ca sĩ Nhật Kim Anh cũng không ủng hộ chương trình khai thác đời tư của nghệ sĩ. Diễn viên Kim Tuyến bình luận: "Ai cũng có một góc khuất của cuộc sống, khi họ chia tay chắc chắn cả hai đều có những lỗi lầm của riêng mình.


Nghệ sĩ tẩy chay, dư luận bức xúc với Sau ánh hào quang - Ảnh 3.

Diễn viên Kim Tuyến

Mỗi câu chuyện chúng ta phải nên nghe từ hai phía để có được cái nhìn khách quan. Tôi không ủng hộ việc một chương trình khai thác những tổn thương trong quá khứ của nghệ sĩ trước dư luận. Điều đó vô hình chung xáo trộn cuộc sống hiện tại của họ."


Nghệ sĩ hài Xuân Hương chia sẻ trên mạng xã hội: "Ngày xưa, khi mới vừa ly dị, tôi cũng được mời lên một "đài tàng hình" lớn vì họ muốn làm cho phía bên kia tan nát nhưng tôi không nhận lời. Tôi không muốn mình trở thành kẻ hèn hạ và không muốn để cho người khác lợi dụng".

Ca sĩ Thanh Thảo tâm sự: "Thấy lạ là gần đây nghệ sĩ can đảm quá, lên truyền hình mà kể tất tần tật chuyện này trước đây cũng khó xảy ra. Cũng có thể do khi ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau thì cảm xúc lênh láng hơn là phỏng vấn qua báo chí, mail, bài viết.

Và nhiều khi cảm xúc không kịp khống chế nên cứ thế mà trào ra, không kịp thời gian suy nghĩ như phỏng vấn qua mail. Nếu không chịu được hậu quả sau talkshow đó thì tốt nhất không nên nhận lời tham gia từ đầu".

Nghệ sĩ tẩy chay, dư luận bức xúc với Sau ánh hào quang - Ảnh 4.

Ca sĩ Nhật Kim Anh

Về phía Nhật Kim Anh, cô nói: "Tôi ở ngoài cuộc nên sẽ không đưa ra bất kỳ đánh giá gì nhưng đối với tôi cái gì đã qua không nên nhắc lại. Chương trình nên khai thác những điều tốt đẹp để khán giả có cái nhìn thiện cảm về các nghệ sĩ".

Trong khi đó, danh hài hải ngoại Lê Tín, đạo diễn Lê Tuấn Anh, diễn viên Thanh Bình, ca sĩ Ngọc Ánh thì lại thể hiện thái độ có phần gay gắt hơn.

Lê Tín kêu gọi nhà đài và phía sản xuất chương trình nên có trách nhiệm với nghệ sĩ Duy Phương, còn đạo diễn Lê Tuấn Anh viết trên trang cá nhân: "Một chương trình nhảm nhí, vô luân".

Cư dân mạng bức xúc đòi dẹp bỏ chương trình

Nghệ sĩ đối thoại: 2 mẹ con Lê Giang - Duy Phước kể về bi kịch gia đình.

Dư luận cho rằng Sau ánh hào quang đang lạm dụng quá khứ, xem chương trình chỉ thấy những trách móc, oán hận và mang ý nghĩa tiêu cực.

"Ý nghĩa của chương trình là đưa cuộc sống nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng, giúp khán giả có cái nhìn nhiều chiều về văn nghệ sĩ, song thực tế thì nào là chia tay, bới móc đời tư.

Sao phải lấy chuyện đời tư cá nhân của mình ra để giải trí cho người khác. Chương trình thì toàn nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì phải tạo ra "nghệ thuật" thì mới đáng xem chứ?

Thiết nghĩ nên đổi tên chương trình thành "Vạch áo cho người xem lưng" đi. Còn không thì nên dẹp đi...", một dân mạng bình luận.

Nghệ sĩ tẩy chay, dư luận bức xúc với Sau ánh hào quang - Ảnh 6.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc vì chương trình một chiều, lạm dụng quá khứ, khóc lóc kể khổ quá nhiều.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng chương trình mang tính một chiều, không được kiểm chứng kĩ càng, nên mới dẫn đến việc đưa ra những thông tin thiếu chính xác, sai lệch, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những người có liên quan.

"Trong chuyện xưa tích cũ sao những cái đẹp không được kể ra trong chương trình này có phải chăng là tiêu chí? Nói một chiều và không được kiểm chứng thì thật là không có công bằng", một người am hiểu về giới nghệ sĩ bày tỏ.

Trước những phản ứng trái chiều, phía nhà sản xuất Sau ánh hoàng quang hiện đã gỡ bỏ video tập 10 của chương trình ra khỏi các kênh phát chính thức của HTV và YouTube.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại