Ngày tận thế gần kề, IS hoảng loạn tàn sát cả người thân

Minh Anh |

Co cụm để tử chiến với liên quân Mỹ, các tay súng IS hoảng loạn sát hại người thân và vợ của mình khi họ tìm đường tháo chạy.

Đài Sputnik đưa tin, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tuyên bố sắp giải phóng ngôi làng cuối cùng khỏi IS tại phía Đông Syria, hàng trăm dân thường và các thành viên trong tổ chức khủng bố cũng tìm cách rời bỏ khu vực.

Thiếu tướng người Anh Christopher Ghika cho biết chỉ trong vòng vài ngày đã có hơn 1.500 thường dân tháo chạy và tìm đến các trại tị nạn do SDF lập. Trong số đó có nhiều phụ nữ bị thương khi bị chính chồng mình - là những tay súng "máu lạnh" bắn trên đường thoát thân.

Jumah Hamdi Hamdan, 53 tuổi, một người từng ủng hộ IS cùng gia đình tháo chạy khỏi khu vực hôm 9/2 hoảng hốt nói: "Chúng nói rằng chúng tôi đang tự đưa mình vào nanh vuốt của của những con chó sói. Chúng hăm dọa mọi người. Chúng tôi phải tự bỏ trốn. Tình hình rất nguy hiểm".

Theo CNN, Tư lệnh chiến dịch của SDF - tướng Chia Kobani cho biết, SDF hiện đã bao vây Baghouz - hang ổ cuối cùng của nhóm khủng bố, trong một vài diễn biến, IS phóng tên lửa chống tăng vào SDF trong nỗ lực kháng cự ở Baghouz.

Tuy nhiên, SDF với sự hậu thuẫn của liên quân Mỹ vẫn phải tiến thận trọng để tránh gây thương vong tới hàng ngàn thường dân đang bị IS giữ làm lá chắn sống, trong đó có cả vợ con và người thân của các tay súng.

Theo SDF, khu vực do IS kiểm soát ở miền đông Syria đã giảm từ 1.000m2 xuống 700m2 trong 2 ngày từ 15/2 đến 16/2 và còn suy giảm. Ở thời kỳ đỉnh cao, IS đã kiểm soát một khu vực rộng tương đương nước Anh, với trên 10 triệu dân.

"Trong những ngày tới, rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ thông báo những tin tốt đẹp tới thế giới, tới tất cả mọi người trong khu vực, người Kurd, người Ả rập, người Assyria, về việc kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào tổ chức khủng bố IS", vị tư lệnh tuyên bố.

Trước đó vào ngày 11/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố liên quân do Mỹ đứng đầu cuối cùng đã có thể đánh bại và tuyên bố chiến thắng trước IS trong khu vực:

"Các binh sĩ dũng cảm đã giải phóng gần như 100% lãnh thổ IS kiểm soát ở Iraq và Syria, tuyên bố sẽ sớm được đưa ra, có thể trong tuần tới hoặc sớm hơn, nhưng kết quả thông báo sẽ là 100%".

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria sau khi khẳng định IS đã bị đánh bại.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 16/2, Thủ tướng Angela Merkel của nước này cảnh báo quyết định rút quân của Mỹ sẽ dẫn đến rủi ro thúc đẩy vai trò của Nga và Iran trong khu vực.

Bà Merkel kêu gọi: "Có phải là ý tưởng hay không khi lập tức rút quân khỏi Syria lúc này? Và liệu điều đó có làm mạnh thêm cánh tay của Iran, cánh tay của Nga để gây ảnh hưởng tới tình hình thực địa? Đó là những gì chúng ta cần thảo luận".

Phản đối lại ý kiến trên, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria là "một thay đổi chiến thuật chứ không phải thay đổi sứ mạng".

"Nước Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực. Chúng tôi thừa nhận sẽ không đủ lực để cứ đơn giản giành lại những vùng lãnh thổ của Nhà nước Hồi giáo nhưng nước Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với tất cả các đồng minh của mình để săn lùng tàn quân IS ở bất cứ nơi đâu", vị này nhấn mạnh.

Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại Anh (được biết đến với tên gọi MI6) Alex Younger nhận định rằng:

"Nhà nước Hồi giáo vẫn còn các thủ lĩnh, chiến binh cùng các cơ sở và nguồn lực, vậy nên chúng hoàn toàn có khả năng tái thiết lập lại hệ thống để tiếp tục các mối đe doạ truyền thống thậm chí lớn hơn. Việc chúng ta cần đó là phải quét sạch toàn bộ mạng lưới cuả tổ chức này".

Tướng quân hàng đầu của Mỹ - ông Joseph Votel phát biểu trên CNN rằng ông bất đồng với quyết định rút quân của Tổng thống và cảnh báo IS chưa thể bị đánh bại đồng thời khẳng định lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở Syria vẫn chưa sẵn sàng tự xử lý được mối đe dọa từ IS trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại