Ngày mai, New Zealand "chốt hạ" TPP-11

KM |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 19.2 cho biết nước này muốn đẩy nhanh việc công bố văn bản cuối cùng của hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sửa đổi vào ngày 21.2, khi Wellington tung ra đánh giá riêng về thỏa thuận này.

Theo Reuters, 11 quốc gia do Nhật Bản dẫn đầu thông báo hồi tháng trước rằng TPP mới - Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP ), sẽ tiếp tục với một số sửa đổi sau khi Mỹ rút lui vào đầu năm 2017.

Bà Ardern nói rằng chính phủ của bà cảm thấy bức xúc vì việc công bố đã bị hoãn lại do vấn đề dịch thuật.

"Chúng tôi thúc giục mọi bên đạt thỏa thuận vì thực sự mong muốn hoàn toàn minh bạch về văn bản sớm nhất có thể", nữ Thủ tướng New Zealand nói.

"Vào thứ Tư 21.2, chúng tôi có ý định công bố đánh giá của New Zealand về CPTPP và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng lúc đó, chúng tôi cũng có thể công bố văn bản thỏa thuận" - Thủ tướng Jacinda Ardern cho hay.

Theo dự kiến, tất cả 11 nước, trong đó có Việt Nam, sẽ ký vào thỏa thuận mới ở Chile vào tháng tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại