Ngày càng nhiều chị em đi đóng băng trứng, nhưng lý do là gì vậy?

Hải Yến |

Một thực trạng đáng lo ngại khi ngày càng nhiều phụ nữ chọn cách đóng băng trứng của mình. Lý do cho quyết định này hóa ra lại đến từ việc không tìm được một chàng trai tốt phù hợp giúp họ tự tin tiến đến hôn nhân.

Bạn đã bao giờ nghe đến phương pháp "đóng băng trứng"? Đây là phương pháp đang rất được ưa chuộng trên thế giới, cho phép phụ nữ bảo toàn khả năng sinh sản trong thời điểm chưa sẵn sàng mang thai.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận được những tác động tiêu cực của thực trạng này đến xã hội khi tuổi thọ kết hôn trên thế giới đang có xu hướng tăng, và ngày càng nhiều ông bố và bà mẹ đơn thân.

Ngày càng nhiều chị em đi đóng băng trứng, nhưng lý do là gì vậy? - Ảnh 1.

Để tìm hiểu nguyên nhân chính của thực trạng này, giáo sư Marcia Inhorn từ ĐH Yale đã thực hiện một nghiên cứu và kết quả thực sự bất ngờ. Giáo sư thực hiện khảo sát trên 150 phụ nữ Mỹ và Israel đã đóng băng trứng. 87% trong số này đã có bằng đại học, và 90% trả lời rằng họ chọn cách này do chưa kết hôn và lo sợ gánh nặng tuổi tác sau này.

Như vậy có nghĩa là họ muốn theo đuổi sự nghiệp và tham vọng của mình? Nhưng không! Nghiên cứu còn làm sáng tỏ một bí ẩn, đó là những người đóng băng trứng đơn giản là vì họ chưa tìm được đối tác phù hợp và "không cùng đẳng cấp".

Ngày càng nhiều chị em đi đóng băng trứng, nhưng lý do là gì vậy? - Ảnh 2.

Đơn giản là vì chưa tìm được đối tác phù hợp thôi

Theo các chuyên gia, tỷ lệ nữ giới tốt nghiệp, có giáo dục cao đang ngày càng vượt xa nam giới. Đặc biệt tại Anh, tỉ lệ này đã tăng đột biến trong hơn 30 năm qua. Vào năm 1985, nữ giới chiếm 45% số lượng sinh viên trong các trường đại học tại Anh. Thế nhưng đến năm 2000, con số này đã lên đến 54% và vẫn tiếp tục tăng lên mà không có dấu hiệu dừng lại.

Gần đây nhất là vào năm 2016, thống kê của đại học UCAS ở Anh đã xác nhận có khoảng 108.000 nam sinh bước vào ngưỡng cửa đại học, trong khi số nữ năm nhất là 135.000 sinh viên.

Phụ nữ tài năng thì họ có quyền đòi hỏi. Nhưng trứng thì có hạn, nên việc đi đóng băng trứng khi bạn trai chưa đến chính là kết quả tất yếu.

Ngày càng nhiều chị em đi đóng băng trứng, nhưng lý do là gì vậy? - Ảnh 3.

Có một số công ty, chẳng hạn như Apple và Facebook, họ có chế độ thanh toán cho các giám đốc điều hành nữ nếu có nhu cầu đóng băng trứng. Chi phí này tốn từ 3.500 đến 4.500 bảng (khoảng 130 triệu đồng) cho mỗi liệu trình tại Anh, và sẽ được lưu trữ giới hạn 10 năm tại quốc gia này.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng công nghệ đóng băng trứng vẫn còn tương đối mới, và tỷ lệ thành công không cao. Theo một nghiên cứu của Cơ quan Phôi và Phôi nhân tạo, chỉ có 14% phụ nữ đã cố gắng thụ thai từ trứng đông lạnh của họ trong năm 2014 đã thành công.

Vậy nên để giải quyết cho tình trạng này, phụ nữ nên tự hào, chia sẻ và hài lòng với bạn trai của mình. Bên cạnh đó cũng cần phải tăng trình độ giáo dục của nam giới lên cao hơn, đồng thời bài toán cân bằng giới tính cũng cần được cân nhắc để phụ nữ có thể tự tin bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại