"Ngáo đá" gây án: Mối nguy hiểm khó đề phòng

Đức Hà - Đức Cương |

Ngày 29-10, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết, đối tượng Nguyễn Đình Long (28 tuổi, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh), kẻ sử dụng mã tấu tự chế chém hàng loạt gương chiếu hậu của các xe ô tô đang lưu thông trên đường được người dân ghi hình lại và đưa lên mạng xã hội chiều 28-10 đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra ma túy.

Kết quả phát hiện Long dương tính với ma túy. Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ Long để điều tra xử lý.

Chiều 28-10, một đoạn video clip do người đi đường quay lại được tung lên mạng. Một thanh niên mặc quần áo đen, đeo kính cận trong tình trạng mất kiểm soát, điều khiển xe gắn máy hiệu Attila, biển số 52P3-6679 liên tục vung dao tự chế chém rơi kính chiếu hậu và kính chắn gió của hàng loại xe ôtô đang lưu thông trên đường từ dốc cầu Bình Triệu 2 (đoạn thuộc phường 26, quận Bình Thạnh) xuôi theo hướng Đinh Bộ Lĩnh về đường Bạch Đằng.

Tình hình giao thông trên đoạn đường này trở nên náo loạn. Đến vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, thấy có nhiều cảnh sát giao thông đang điều hòa xe cộ trên đường, thanh niên này liền rẽ vào hẻm ra đường Nguyễn Hữu Cảnh, tiếp tục chặt chém kính xe ô tô đang lưu thông trên đường. Hắn còn vung dao đe dọa tài xế là các nạn nhân.

Sau đó đối tượng quay về cư xá Thanh Đa chém vỡ kính hai chiếc ô tô đang đậu bên lề đường trước khi chạy lên nhà đóng cửa lẩn trốn. Các phương tiện bị chém hư kính chiếu hậu có nhiều xe đắt tiền, nhưng chủ yếu là xe taxi.

Nhiều bác tài không biết chuyện gì khi thấy thanh niên hung hãn giơ mã tấu chém vào xe của mình. Người đi đường thì hoảng sợ tấp vào lề đường vì hành vi quái gở của thanh niên trên.

Đoạn video clip tung lên mạng xã hội đã thu hút được nhiều người quan tâm. Một số tài xế đã gọi điện đến Công an phường 27 quận Bình Thạnh trình báo.

Công an phường 27 đã cử một tổ công tác xuống ghi nhận sự việc, đồng thời tiến hành công tác rà soát, sàng lọc đối tượng.

Chỉ sau 2 giờ, tổ công tác đã xác định được đối tượng gây ra vụ việc là Nguyễn Đình Long, nên đã mời hắn về trụ sở để hỗ trợ điều tra. Long liên tục lớn tiếng la lối cho rằng mình không làm gì cả và Công an đã nhầm người.

Chỉ đến khi một người đi đường mang toàn bộ đoạn phim quay được giao nộp cho cơ quan Công an thì Long mới im lặng, chấp nhận khai báo nhưng chỉ trả lời nhát ngừng và rất thiếu trung thực rồi chìm dần vào cơn mê sảng.

Theo lời kể của anh N. (người ghi hình lại toàn bộ quá trình Long chém kính xe trên đường), trong lúc đang lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, anh cùng những người đi đường phát hiện một thanh niên dùng dao liên tục chém vỡ kính chiếu hậu xe ô tô đang lưu thông cùng chiều.

Do biểu hiện của thanh niên này rất hung hăng, lại cầm dao dài nên không ai dám ngăn cản.

Anh N. đã phóng xe theo sau, dùng camera quay lại toàn bộ. Đến cư xá Thanh Đa thì bị hắn phát hiện nên anh đã bỏ chạy, sau đó mang băng ghi hình nộp cho Công an phường 27, quận Bình Thạnh.

Long nghiện game tử nhỏ, thường bỏ học và nghiện ma túy. Năm 2007, Long được đưa vào trung tâm cai nghiện hai năm. Trở về, Long lại tiếp tục lao vào con đường hút chích.

Làm việc ở đâu cũng chỉ được một thời gian ngắn là bị đuổi vì bị nghiện hút hoặc gây gổ đánh nhau với đồng nghiệp. Người thân của Long quá sợ hãi nên tìm cách xa lánh. Cha mẹ Long không rời bỏ con nhưng phải chịu nhiều tủi nhục vì phải "sống chung với con nghiện".

Không hối cải, Long lại tích tụ lòng căm hận. Một lần, sau khi hít ma túy đá, hắn lớn tiếng rằng mình hận những người giàu có, hận đời vì không cho hắn có nhiều tiền tiêu xài và một ngày nào đó sẽ tìm cách trả thù…

Theo luật sư Trần Huy Thế, Văn phòng Luật sư Trần Thế, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh thì hành vi của Nguyễn Đình Long đã cấu thành nhiều tội: "hủy hoại tài sản của người khác"; "gây mất trật tự an toàn giao thông" và 'tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ".

Tuy nhiên trong trường hợp này, trước tiên cần phải xác định về hành vi, năng lực của đối tượng khi thực hiện hành vi.

Nếu người thực hiện hành vi không có khiếm khuyết về hành vi năng lực thì phải chịu trách nhiệm hình sự, căn cứ vào giá trị tài sản thiệt hại để định khung.

Những chiếc kính chiếu hậu của ô tô bị thiệt hại có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên nên đối tượng gây ra vụ việc sẽ bị xử lý hình sự về tội huỷ hoại tài sản.

Khung hình phạt thấp nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm... Còn trách nhiệm cụ thể phải chờ trưng cầu giám định tài sản bị thiệt hại.

Một bác sĩ (xin giấu tên) làm việc tại Bệnh viện tâm thần Biên Hòa cho biết, nếu đối tượng thuộc diện bệnh tâm thần bột phát (nghĩa là bệnh do sử dụng chất kích thích, ma túy đá…) thường bị ảo giác, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, thường thực hiện các hành vi bất thường, lệch chuẩn.

Đối tượng sử dụng ma túy dẫn đến tâm thần thường biểu hiện trong và sau khi sử dụng ma túy tổng hợp. Còn với những người bị tâm thần thông thường (thuộc bệnh lý) có biểu hiện cụ thể dễ nhận biết qua sinh hoạt bất thường của họ.

Trong trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng sử dụng chất ma túy thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hậu quả đã gây ra.

Để ngăn chặn đối tượng phạm tội sau khi sử dụng ma túy trước hết cần phải có sự quản lý chặt chẽ từ phía gia đình, chính quyền địa phương.

Về phía cơ quan công an cần thường xuyên rà soát, bổ sung các đối tượng nghiện ma túy (có thể dẫn đến tâm thần) vào hồ sơ quản lý, đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại