Ngành giao thông đề nghị công an vào cuộc xử giang hồ xe buýt

HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ - HÀ MI |

Ngành giao thông đã có đề nghị với lực lượng công an cần nhanh chóng trấn áp các nhóm lừa đảo, để mang lại sự bình an cho hành khách đi xe buýt.

Ngày 15-11, ông Nguyễn Thành Tài - giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở GTVT Đồng Nai) - cho biết liên quan đến loạt bài điều tra “Giang hồ cắm chốt lừa đảo dọc quốc lộ”, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Đồng Nai kiểm tra, xử lý các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hành khách.

Tuyến xe buýt nào 
cũng có...

Theo ông Tài, qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời từ phản ảnh của hành khách, trung tâm đánh giá tình trạng móc túi, trộm cắp, lừa đảo, trấn lột tài sản của khách trên các tuyến xe buýt có chiều hướng gia tăng.

Cụ thể, tình trạng này bùng phát và trải rộng trên khắp các tuyến xe buýt trong địa bàn tỉnh gồm: tuyến số 11, 12, 16, 18, 601, 602, trong đó nhiều nhất là tuyến 12 và 601.

Địa bàn thường xảy ra các hiện tượng này chủ yếu nằm trên trục quốc lộ 1, đoạn từ Bệnh viện Thánh Tâm (Đồng Nai) đến khu vực Suối Tiên (TP.HCM).

Ngoài ra, tình trạng này còn xảy ra trên quốc lộ 51 trên các tuyến xe buýt 11, 603.

“Ngoài việc nâng cao tinh thần cảnh giác, các đơn vị này phải dán thông tin cảnh báo trên xe buýt để hành khách cảnh giác.

Trong trường hợp xảy ra hiện tượng móc túi, lừa đảo tài sản thì phải phối hợp với hành khách trấn áp bắt giữ đối tượng, đồng thời báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý” - ông Tài nói.

Trong khi đó, ông Trần Chí Trung - giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM - cho biết qua báo Tuổi Trẻ, trung tâm đã tiếp nhận thông tin về việc các băng nhóm hành hung trên những tuyến xe buýt liên tỉnh giữa TP.HCM và Đồng Nai.

“Đơn vị đã gửi văn bản cho Phòng cảnh sát hình sự (Công an TP) để phối hợp xử lý.

Bên cạnh đó, để phòng ngừa tình trạng nêu trên, trung tâm đã yêu cầu các đơn vị phải gắn ba camera trên mỗi xe để quan sát, đồng thời đảm bảo tình hình trật tự, an toàn cho người dân” - ông Trung khẳng định.

Chưa nhận được trình báo của người dân

Thượng tá Trịnh Văn Sâm - đội trưởng đội điều tra về trật tự xã hội (Công an Q.9, TP.HCM) - khẳng định thời gian qua đơn vị chưa nhận được bất kỳ trình báo của người bị hại về việc bị các băng nhóm giang hồ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên xe buýt.

Tuy nhiên, thượng tá Sâm cho biết qua công tác trinh sát địa bàn, xác định có tình trạng các đối tượng lừa bán “thần dược”, chiếm đoạt tài sản như báo Tuổi Trẻ nêu.

“Các đối tượng này thường lên xuống thất thường, chuyển địa bàn hoạt động liên tục và thường gây án ở khu vực qua nghĩa trang liệt sĩ, phía Bình Dương.

Đơn vị nhiều lần cho trinh sát hóa trang ngồi trên xe buýt để “nhử” hoặc đóng xe ôm để điều tra nhưng chưa ghi nhận xảy ra vụ nào tại khu vực Suối Tiên” - thượng tá Sâm nói.

Theo thượng tá Sâm, trong đợt cao điểm từ nay đến tết để đấu tranh với các loại tội phạm cướp giật, cưỡng đoạt tài sản trên các tuyến xe buýt, đơn vị tung lực lượng phối hợp với đội hình sự đặc nhiệm Công an TP, mật phục tuần tra ngày đêm trên các tuyến đường như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã nắm bắt tình hình hoạt động của các băng nhóm mà báo phản ánh.

“Công an tỉnh đang trong quá trình thu thập chứng cứ, nắm bắt từng vụ việc, điều tra và sẽ đấu tranh triệt phá các nhóm lừa đảo này trong thời gian sớm nhất” - lãnh đạo này nói.

Clip giang hồ chửi, đánh hành khách trên xe buýt

Giang hồ lừa đảo, hành hung khách trên xe buýt - Clip: Hoàng Lộc - Đức Phú

Luật sư 
Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP.HCM):

Có thể xử lý tội "cướp tài sản"

Qua thông tin báo Tuổi Trẻ phản ánh, rõ ràng hành vi của các nhóm đối tượng này có dấu hiệu của các tội: "cưỡng đoạt tài sản", "cướp tài sản" và "cố ý gây thương tích".

Cụ thể, đối với hành vi đánh hành khách của ông Cường có thể xử phạt hành chính theo quy định tại điểm e, khoản 3, điều 5 nghị định 167/2013/NĐCP về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác.

Tùy theo mức độ, hành vi này có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích. Nếu hành vi đánh này nhằm chiếm đoạt tài sản thì ông Cường có thể bị xử lý về tội "cướp tài sản" theo điều 133 Bộ luật hình sự 1999.

Đối với hành vi lừa bán thuốc, sau đó đe dọa và trực tiếp lấy tiền của khách có thể cấu thành tội "cưỡng đoạt tài sản", theo quy định tại điều 135 Bộ luật hình sự 1999.

Ngoài ra, các đối tượng trên đều thực hiện hành vi một cách chuyên nghiệp, có tổ chức và phạm tội nhiều lần, đây được xem là tình tiết tăng nặng khi tiến hành xử lý.

Cần chấn chỉnh ngay

Gần 600 ý kiến phản hồi của bạn đọc đã bày tỏ bức xúc trước việc hành khách đi xe buýt bị lừa đảo và đề nghị phải có giải pháp ngăn chặn tình trạng này.

* Những kẻ lừa đảo này không chỉ có trên xe buýt mà có cả trên nhiều xe đường dài về các tỉnh miền Tây. Khi xe chạy chừng vài cây số, họ bắt đầu hành nghề, gom tiền xong thì kêu xe cho xuống giữa đường có đồng bọn rước.

Chủ xe, tài xế, lơ xe đều biết mặt những người này nhưng không dám lên tiếng vì làm sợ họ chặn xe ném đá hay hành hung. Chỉ có công an theo dõi mới trị được những kẻ lừa đảo này.

Xuân Nga (xuanngagct@...)

* Chuyện này diễn ra lâu rồi chứ không phải mới đây. Nhóm lừa đảo này thường có ít nhất 4 người, 2 người bán hàng và 2 người giả làm khách mua.

Cướp giật hay lừa đảo bây giờ tinh vi lắm, có kế hoạch dàn dựng kịch bản một cách hoàn hảo, hoạt động có tính băng nhóm. Do vậy, cần lắm sự vào cuộc triệt để của chính quyền nhằm bắt hết những người này.

Nông Dân (nongdanngheo@...)

* Những người lừa đảo này là ai, mấy người, chiêu thức như thế nào... các tài xế xe buýt, xe tốc hành, xe đường dài biết hết.

Vậy mà họ vẫn im lặng không trình báo cơ quan chức năng, để khi hành khách bị cướp tiền thì họ chỉ chép miệng với câu "tụi nó dữ quá, tôi còn chén cơm".

Tôi mong cơ quan chức năng có những buổi nói chuyện với cánh tài xế, lơ xe này để họ có tinh thần chống tội phạm, không thể im lặng như 
thế được.

Nguyễn Tuấn Lộc (hoanglongluat@...)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại