Ngân hàng trung ương Nga bị tin tặc cướp 2 tỉ rúp

Cao Lực |

Ngân hàng trung ương Nga hồi đầu năm 2016 đã bị tin tặc tấn công và cướp 2 tỉ rúp (31 triệu USD), theo bản báo cáo công bố hôm 2-12.

Quan chức Ngân hàng trung ương Nga Artyom Sychyov tiết lộ thông tin trên tại một buổi họp báo. Ông Sychyov còn cho biết tin tặc nỗ lực cướp 60 triệu USD nhưng không thành công.

Theo Reuters, phía ngân hàng đã thu hồi được 20 triệu USD nhưng không cho biết số phận của khoản tiền còn lại. “Chúng tôi may mắn đã thu hồi lại được một phần tiền bị cướp” – phát ngôn viên ngân hàng trung ương Nga cho biết.

Bản báo cáo không tiết lộ thông tin về nghi phạm mà chỉ nói chúng tấn công vào hệ thống trung tâm bằng cách giả thông tin khách hàng và cướp tiền. Cũng theo bản báo cáo, tin tặc còn tấn công và cướp tiền của các ngân hàng tư nhân.

Theo Reuters, trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc tấn công mạng vào hệ thông ngân hàng, giới quản lý tài chính trên khắp thế giới đã kêu gọi ngân hàng tăng cường an ninh mạng.

Cùng ngày, Moscow tiết lộ đã phát hiện âm mưu quấy phá hệ thống ngân hàng Nga của gián điệp nước ngoài bằng các cuộc tấn công mạng và các bản báo cáo giả trên mạng xã hội nói rằng nhiều ngân hàng sẽ phá sản.

Theo SMH, Nga đang đặc biệt cảnh báo với các tin tặc nước ngoài sau khi các quan chức Washington cáo buộc Moscow tấn công email của Đảng Dân chủ suốt mùa bầu cử Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vào thời điểm trên từng tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả thỏa đáng với Nga. Sau đó, Nga phải hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công mạng nhưng chưa có bằng chứng cho thấy các cuộc tấn công này liên quan đến mâu thuẫn giữa Moscow và Washington.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại