Nga xem xét hạ cấp quan hệ ngoại giao với NATO

Hồng Anh |

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, động thái trên được đưa ra do NATO không chịu tham gia các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Nga.

Nga đang xem xét khả năng hạ cấp độ đại diện ngoại giao của nước này tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xuống vị trí đại biện lâm thời, sau khi đại diện thường trực của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko rời bỏ chức vụ.

Tờ  Izvestia dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/7 cho biết, động thái trên được đưa ra do NATO không chịu tham gia các cuộc đối thoại mang tính xây dựng và luôn biến mọi cuộc thảo luận trở thành những cáo buộc chống lại Nga.

Theo kế hoạch, cuộc họp của Hội đồng NATO-Nga ở cấp Đại sứ sẽ diễn ra tại trụ sở của NATO ở Brussels, Bỉ vào ngày 13/7. Tuy nhiên, Nga cho rằng cuộc họp sẽ không mang lại bất kỳ kết quả nào, vì liên minh quân sự này “không muốn lắng nghe” lập trường của Nga và muốn khẳng định cáo buộc nước này là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga, ông Vladimir Dzhabarov cho biết, các biện pháp của Nga sẽ được làm rõ, trong đó cân nhắc khả năng từ chối hợp tác với NATO. /.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại