Nga “vạch mặt” thủ đoạn các cuộc tấn công hóa học dàn dựng Syria

Danh Tuyên |

Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho hay một nhóm chiến binh đã được tổ chức nước ngoài đào tạo lên kế hoạch nhằm dàn dựng màn cứu hộ các nạn nhân bị tấn công hóa học ở tỉnh Idlib.

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, nguồn tin người dân cung cấp cho trung tâm Hòa giải Nga tại Syria cho thấy nhiều chuyên gia nước ngoài nói tiếng Anh đã tới vùng Habit nằm ở phía Nam của vùng chống xung đột Idlib để dàn dựng một "cuộc tấn công hóa học" sử dụng tên lửa có chứa chất độc chlorine.

Trong cuộc tấn công dàn dựng này, có một nhóm người mặc đồ giống như nhóm Mũ bảo hiểm Trắng vào đóng vai giải cứu người dân để làm những đoạn video cung cấp cho truyền thông Trung Đông và các trang tin bằng tiếng Anh, ông Konashenkov cho biết thêm.

"Tại khu vực Kafr Zita, nơi đông dân nhất, việc chuẩn bị đang được thực hiện nhằm vào một nhóm cư dân được đưa tới từ cùng phía Bắc của tỉnh này để tham gia vào cuộc "tấn công", sau đó đưa ra cáo buộc sử dụng bom hóa học đối với lực lượng Chính phủ Syria, giống kịch bản của các "nhân viên cứu hộ" của nhóm "Mũ bảo hiểm Trắng" và quay video lại để phát tán lên các phương tiện truyền thông tiếng Trung Đông và tiếng Anh", phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Ông Konashenkov lưu ý rằng với cách này, các phần tử đối lập tiếp tục thực hiện các hành vi khiêu khích để gây bất ổn ở các cộng đồng dân cư và làm gián đoạn những nỗ lực của Syria đối với tiến trình hòa bình .

"Các phần tử đối lập đã lên kế hoạch phóng tên lửa mang theo chất độc hóa học tới khu Kafr Zita nằm cách Habit 6km về phía Nam, trong vòng 2 ngày", ông Konashenkov cho biết thêm.

Trước đó không lâu, quân đội Nga cũng cho hay các chiến binh nổi dậy đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và Mỹ có thể lợi dụng điều đó làm lý do tấn công vào các cơ sở nhà nước ở Syria.

Với mục đích đó, tàu khu trục USS The Sullivans mang theo 56 tên lửa hành trình đã tới Vịnh Ba Tư cách đây vài ngày, trong khi đó một máy bay ném bom US-1B cũng mang theo 24 tên lửa điều hướng AGM-158 JASSM tới Al Udeid – căn cứ không quân ở Qatar, ông Konashenkov thông tin.

Vào tháng Tư và qua, một số kênh truyền thông của lực lượng đối lập, gồm cả nhóm Mũ bảo hiểm Trắng, đã đưa tin về vụ tấn công hóa học ở thành phố Douma. Không có bằng chứng đáng kể nào được đưa ra, sau đó các cuộc điều tra của Nga cho thấy không có dấu vết của chất độc hóa học trong khu vực.

Tuy nhiên, một tuần sau khi diễn ra cái gọi là "cuộc tấn công hóa học", Mỹ, Anh và Pháp lập tức tiến hành một loạt không kích nhằm vào các cơ sở Chính phủ Syria mà họ cho là nơi lưu trữ vũ khí hóa học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại