Nga và Ấn Độ sẽ ký thỏa thuận cung cấp S-400 Triumph trong năm 2017

Tuấn Sơn |

Ngày 6-7, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti, ông Aleksandr Mikheev, Giám đốc Công ty quốc doanh Nga Rosoboronexport cho biết Nga và Ấn Độ sẽ ký thỏa thuận cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-400 Triumph ngay trong năm 2017.

"Trong tháng 4-2017, chúng tôi đã có buổi thuyết trình về tính năng tác chiến của S-400 với các chuyên gia Ấn Độ. Đó là công tác cần thiết để giúp phía Ấn Độ hoàn thiện chương trình đàm phán hai bên đang thực hiện. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, hợp đồng cung cấp S-400 sẽ được ký ngay trong năm nay", ông A. Mikheev nói.

Nếu hợp đồng cung cấp S-400 cho Ấn Độ được ký ngay trong năm 2017, quốc gia Nam Á này có thể nhận chúng trong vòng 2-3 năm tới.

Cùng với Ấn Độ, Nga cũng đạt được được thỏa thuận cung cấp các tổ hợp S-400 cho Trung Quốc và trong tương lai gần có thể là Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga và Ấn Độ sẽ ký thỏa thuận cung cấp S-400 Triumph trong năm 2017 - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa S-400 Triumph.

Ấn Độ muốn mua tổ hợp tên lửa phòng không S-400 không còn là điều bí mật vì quá trình đàm phán với phía Nga đã kéo dài nhiều năm nay. Theo nhiều nguồn tin, phía Ấn Độ sẽ mua tới 10 tổ hợp S-400 với tổng giá trị lên đến 700 tỷ rupee, tương đương với 10 tỷ USD.

Nếu được ký, đây sẽ là hợp đồng có giá trị lớn nhất trong lịch sử hợp tác kỹ thuật-quân sự Nga-Ấn Độ. Tuy nhiên, sau đó, phía Ấn Độ tuyên bố sẽ mua khoảng 12 tổ hợp S-400 cùng với gói hợp đồng về hậu cần và đạn tên lửa kèm theo. Chính điều này đã làm tăng giá hợp đồng lên mức 10 tỷ USD.

Nga giới thiệu tổ hợp S-400 từ năm 2007 và phương Tây đặt định danh cho dòng tên lửa phòng không này là SA-21 Growler. Hiện tại, Nga đã triển khai 19 tiểu đoàn S-400 ở các khu vực trọng yếu. Hiện tại, tổ hợp S-400 mới chỉ được lên kế hoạch xuất khẩu cho Trung Quốc.

Theo lời giới thiệu của nhà sản xuất, S-400 có thể giám sát 300 và tấn công cùng lúc 36 mục tiêu trên không bằng 72 đạn tên lửa có tốc độ tối đa 4,8 km/s chỉ trong cùng loạt phóng.

Xác suất tiêu diệt mục tiêu của S-400 vào khoảng 80 tới 95% tùy theo chủng loại mục tiêu. S-400 được đánh giá có khả năng đối phó tốt với các dòng tên lửa hành trình hoạt động ở độ cao thấp, cũng như các mục tiêu đạn đạo cơ động với vận tốc siêu thanh như tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, các tổ hợp S-400 sẽ bổ sung cho hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa của Ấn Độ vốn đang thiếu khả năng phòng thủ tầm trung-xa.

Trong biên chế Quân đội Ấn Độ, S-400 có thể kết hợp với tổ hợp tên lửa phòng không nội địa Prithvi Air Defence (PAD) để đánh chặn tầm cao trên bầu khí quyển và Advanced Air Defence (AAD) để tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao dưới 15km để tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại