Nga úp mở về tên lửa đánh chặn tầm xa mới bảo vệ Moscow

Nhật Minh |

Một loại tên lửa đánh chặn tầm xa tiên tiến có thể sẽ được trang bị cho lực lượng Không quân Vũ trụ Nga trong tương lai gần.

Thông tin trên do Phó Tổng Tư lệnh lực lượng Không quân Vũ trụ Nga Viktor Gumenny cho biết khi trả lời phỏng vấn website tin tức Life.ru.

Hiện tại, Nga đang nỗ lực hơn nữa để phát triển loại tên lửa này.

"Tên lửa đánh chặn tầm xa mới sẽ giúp Không quân Vũ trụ Nga hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga giao phó" - ông Gumenny nói, đồng thời cho biết thêm rằng, bổ sung cho năng lực phòng thủ của Không quân Vũ trụ Nga sẽ là một loạt các hệ thống phòng không tinh vi, trong đó có Pantsir-SM, Pantsir-SA, Pantsir-S và Pantsir-S2.

Nga úp mở về tên lửa đánh chặn tầm xa mới bảo vệ Moscow - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Pantsir-S trình diễn tại Diễn đàn Quân sự - Kỹ thuật quốc tế 2015 ở Kubinka.

Trước đó, theo phản ánh của tờ Vzglyad, vào ngày 27/7, một bản báo cáo của Trung tâm phát triển và sản xuất khoa học Almaz đã tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng Nga quyết định phát triển 2 hệ thống tên lửa phòng không mới (cả tầm trung và tầm xa) trên cơ sở hệ thống tên lửa S-400 Triumf.

Cũng theo báo này, quân đội Nga đang mong những nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống phòng không S-500 sớm được chuyển giao.

S-500 Prometey (hay 55R6M Triumfator-M) là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và phòng không tiên tiến đang được Nga phát triển để thay thế các tổ hợp S-300 và S-400.

Nga úp mở về tên lửa đánh chặn tầm xa mới bảo vệ Moscow - Ảnh 2.

Hệ thống phòng không S-400

S-500 là sản phẩm của tập đoàn Almaz Antey, được cho là có tầm bắn tới 600km. Hệ thống có thể đồng thời đánh chặn tới 10 tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh di chuyển với tốc độ 7km/s. Ngoài ra, nó có khả năng tấn công các mục tiêu ở độ cao lên tới 200km.

S-500 có thể đánh chặn máy bay, UAV, cũng như phá hủy các vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, vũ khí không gian. Đây sẽ là phiên bản được nâng cấp đáng kể so với hệ thống S-400 đang có trong biên chế quân đội Nga.

Chuyên gia Dave Majumdar trên tạp chí National Interest (Mỹ) nhận định, S-500 "sẽ hình thành lớp phòng thủ phía trên trong hệ thống phòng không tích hợp đa lớp của Nga".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại