Nga tuyên bố không cần động cơ của Ukraine

Thùy Dung |

Nga sắp khởi động ngành công nghiệp đóng tàu tại Crimea bằng việc đóng mới chiến hạm lớp Projekt 22800, bất chấp những khó khăn về động cơ.

Theo nguồn tin này, ngày 10/5/2016 sẽ khai trương dự án tàu tên lửa cỡ nhỏ 22800. Mặc dù có kích thước nhỏ, tàu được coi là một trong những tàu chiến mạnh nhất lớp này.

Theo kế hoạch, tham dự nghi lễ trọng đại này sẽ có Bộ trưởng Công Thương Denis Manturov cũng như các quan chức khác.

Sự kiện này là một bằng chứng thực tế về việc doanh nghiệp đóng tàu Crimea tích hợp vào cấu trúc ngành công nghiệp đóng tàu của Liên bang Nga.

Chiến hạm Buyan-M tấn công IS bằng tên lửa Kalibr-NK.
Chiến hạm Buyan-M tấn công IS bằng tên lửa Kalibr-NK.

Trước đó, Cơ quan báo chí của Hải quân Nga cho biết ngày 24/12/2015, Nhà máy đóng tàu Leningrad Pella ở Otradnoie, tỉnh Leningrad, Nga đã diễn ra lễ khởi đóng 2 tàu tên lửa đầu tiên lớp Projekt 22800 cho hải quân nước này.

Theo nguồn tin này hai chiếc tàu được đóng có tên lần lượt là Uragan (số hiệu nhà máy 251) và Taifun (số hiệu nhà máy 252). Hai chiếc tàu này sẽ được bàn giao vào các năm 2017 và 2018.

Projekt 22800 do Công ty “Viện thiết kế hàng hải trung ương Almaz ở St. Peterburg phát triển và thực tế sẽ được đóng thay cho các tàu tên lửa Projekt 21631 (Buyan-М) do Công ty ZPKB thiết kế vì Nga quyết định chỉ đóng 9 tàu Buyan-M.

Hải quân Nga dự định trang bị không dưới 18 tàu Projekt 22800. Theo thông tin mới, Nhà máy Pella sẽ đóng 7 tàu đầu tiên theo quyết định của chính phủ Nga về việc xác định công ty này là nhà cung cấp duy nhất các tàu lớp này.

Sau này, dự kiến vào cuối năm 2016, sẽ tổ chức đấu thầu công khai để chọn hãng đóng các tàu Projekt 22800 còn lại.

Việc Nga khởi đóng lớp tàu chiến Projekt 22800 có thể khiến Ukraine bất ngờ bởi loại tàu này được thiết kế với động cơ do Ukraine sản xuất.

Tuy nhiên, do những cáo buộc Nga có liên quan đến bất ổn tại miền Đông và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea khiến mọi hợp tác trước đây giữa hai bên bị đóng băng.

Tuy nhiên, điều này đã không gây được khó khăn cho Nga bởi theo Tổng Giám đốc kinh doanh của Hiệp hội Đóng tàu Quốc gia (USC) Nga, ông Anatoly Shlemov việc hợp tác kỹ thuật quân sự với Ukraina bị đổ bể sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất các tàu khu trục mới thuộc Projekt 22800.

Trong khi đó theo Tổng công ty đóng tàu thống nhất OSK, việc thiết kế kỹ thuật tàu tên lửa nhỏ với lượng giãn nước gần 800 tấn, có thể mang đến 8 tên lửa của hệ thống Kalibr-NK đã hoàn tất.

Tàu đầu tiên của lớp này được khởi đóng vào cuối năm 2015. Theo Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, dự kiến sẽ đặt mua ít nhất 18 tàu lớp này cho Hải quân Nga.

Clip chiến hạm Buyan-M nhả đạn đầy uy lực

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại