Nga tung đòn trả đũa hiểm đánh vào "túi tiền" Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục loại bỏ trái phiếu chính phủ Mỹ trong tháng 8, đưa tỉ lệ dự trữ trái phiếu Mỹ về gần bằng 0.

Theo RT, đầu tư của Nga vào trái phiếu Mỹ tính đến tháng 8 đã giảm xuống chỉ còn 14 tỉ USD. Trước đó, năm 2011, Nga là một trong những chủ nợ lớn nhất của Mỹ, với 180 tỉ USD.

Lý do không chỉ về chính trị và các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Nga - nhà môi giới Timur Nigmatullin của ngân hàng Otkritie nói với RIA Novosti. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất khiến trái phiếu Mỹ rẻ hơn. Nga gần như đã ra khỏi danh sách các chủ nợ lớn của chính phủ Mỹ, đứng thứ 54.

"Việc bán thêm trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ được Nga bù đắp bằng cách mua vàng và mở các tài khoản tiền gửi ngắn hạn ở ngân hàng" - ông Nigmatullin nói. Tỉ trọng các kim loại quý trong kho dự trữ ngoại hối của nước này đã đạt mức kỷ lục 8%, sắp bằng mức đầu tư đồng đôla.

Các chủ nợ lớn nhất của Mỹ là Trung Quốc và Nhật Bản cũng cắt giảm đầu tư. Tỉ lệ trái phiếu chính phủ Mỹ của Trung Quốc giảm từ 1,171 nghìn tỉ USD trong tháng 7 xuống 1,165 nghìn tỉ USD trong tháng 8, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp sụt giảm.

Nhật Bản nắm giữ lượng chứng khoán Mỹ còn 1,029 nghìn tỉ USD trong tháng 8, mức thấp nhất kể từ tháng 10.2011.

Lý do giữ trái phiếu Mỹ trong thương mại toàn cầu là do sự thống trị của đồng đôla - ông Anton Tabah, giám đốc phân tích kinh tế vĩ mô tại Expert RA nói với tờ Izvestia. Vì vậy các nước buộc phải có nhiều dự trữ tiền mặt là đôla, và trái phiếu Mỹ là lựa chọn tốt nhất cho điều đó.

Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng theo sự dẫn dắt của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ rơi khỏi danh sách top 30 chủ nợ lớn nhất của Mỹ, trong khi Ấn Độ bán ra lượng trái phiếu Mỹ trong 5 tháng liên tiếp lên đến 140 tỉ USD trong tháng 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại