Nga trừng phạt thế nào đối với Triều Tiên?

Duy Vũ |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, quy định một số hạn chế trong quan hệ với Triều Tiên.

Theo nghị định, Nga ngừng hợp tác khoa học và kỹ thuật với Triều Tiên và đóng cửa các chi nhánh của các ngân hàng Nga trong nước.

"Hợp tác khoa học và kỹ thuật với các cá nhân hoặc các nhóm đại diện cho Triều Tiên phải bị đình chỉ", tài liệu nêu rõ.

Những hạn chế này sẽ không ảnh hưởng đến các dự án chung trong lĩnh vực y khoa, cũng như hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân, kỹ thuật hàng không và công nghệ sản xuất tiên tiến, nếu sự hợp tác đó không góp phần vào việc phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng, theo nội dung của tài liệu được phép sử dụng tài sản trên lãnh thổ Nga chỉ với mục đích hoạt động ngoại giao và lãnh sự. Và tàu của Triều Tiên kết hợp với chương trình hạt nhân cũng bị cấm vào cảng biển Nga.

Nghị định cũng cấm mua đồng, niken, bạc và kẽm từ Triều Tiên và việc vận chuyển của chúng trên các tàu dưới lá cờ của Nga. Hạn chế cũng đề cập đến hàng hoá xa xỉ. Vì vậy, cho đến khi một lệnh cấm đặc biệt việc cung cấp thảm có giá trị hơn 500 USD cho Triều Tiên bị cấm, cũng như đồ sứ Trung Quốc trị giá hơn 100 USD.

Liên minh châu Âu trong ngày 16/10 cũng quyết định đưa ra các biện pháp hạn chế mới chống lại Triều Tiên. Điều này đã được thông báo tại cuộc họp của Hội đồng EU.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại