Nga tính thử siêu tên lửa Kinzhal trên ‘sát thủ tàu sân bay’ Tu-22M3

TÙNG DƯƠNG |

Tên lửa siêu thanh tối tân Kinzhal sẽ được Nga thử nghiệm trên máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3.

Hãng Sputnik dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết thông tin trên.

Nguồn tin cũng khẳng định, cùng với Kinzhal, một số tên lửa khác cũng sẽ được thử nghiệm trên Tu-22M3 cùng thời điểm.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal được Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu công bố vào ngày 1/3/2018 trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, cùng một loạt vũ khí mới khác, trong đó có tàu ngầm không người lái, hệ thống laser chiến đấu và thậm chí cả tên lửa hành trình hạt nhân không giới hạn.

Tên lửa Kinzhal có tầm phóng khoảng 2.000km và có thể di chuyển nhanh gấp 10 lần so với tốc độ âm thanh.

Kinzhal có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường.

Theo Tổng thống Putin, loại tên lửa này có khả năng thâm nhập và đánh bại tất cả các hệ thống phòng không hiện có và trong trong tương lai. Tại thời điểm hiện nay, MiG-31K là máy bay chiến đấu đầu tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Trong khi đó, Tu-22 là máy bay ném bom siêu âm tầm xa được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và trên biển, trong đó có tàu sân bay. Tu-22 được đưa vào biên chế không quân Liên Xô vào năm 1989, đến nay có gần 500 máy bay với những phiên bản khác nhau, và mới nhất là Tu-22M3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại