Nga tin dùng tăng T-72B3 tại Tank biathlon 2016

Ngọc Hòa |

Sau một năm chuẩn bị, Bộ Quốc phòng Nga đã chọn được các thành viên tham gia giải thi đấu quân sự lớn nhất thế giới mang tên Tank biathlon 2016.

Bộ Quốc phòng Nga đã chọn được đội đại diện tham gia cuộc thi xe tăng quốc tế Tank biathlon 2016 sau vòng loại trực tiếp diễn ra từ ngày 7/6-10/6 tại Chelyabinsk với sự tham gia của 18 đội xe tăng T-72B3 và 24 đội xe chiến đấu bộ binh BMP-2.

Việc Nga phải mất 1 năm để chọn ra đội đại diện tham gia Tank biathlon là do phải thực hiện các vòng sơ loại trong toàn quân. Các đội thi phải vượt qua các phần thi như hành quân đường dài, vượt qua ít nhất 9 chướng ngại vật và tiêu diệt 6 mục tiêu giả định.

Nga tin dùng tăng T-72B3 tại Tank biathlon 2016 - Ảnh 1.

Xe tăng T-72B3 của Nga.

Tại vòng loại trực tiếp tại Chelyabinsk Quân đội Nga tổ chức đồng thời hai cuộc thi gồm Tank biathlon dành cho các đội T-72B3 và Suvorov attack dành cho BMP-2. Mọi công tác chấm thi Tank biathlon tại Chelyabinsk đều thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn và đánh giá được sử dụng cho các đợt diễn tập quân sự của Quân đội Nga.

Tank biathlon được đánh giá là giải thi đấu thể thao quân sự độc nhất và trên quy mô lớn nhất trên thế giới từ trước đến nay, được Nga đứng ra tổ chức, tạo điều kiện cho quân đội các nước trên thế giới có khả năng kiểm tra, đánh giá quá trình huấn luyện của mình và có điều kiện cọ xát quốc tế.

Các giai đoạn cuộc thi có thể được coi là một cuộc tập trận quốc tế này sẽ được tổ chức tại 11 thao trường (trong đó có sân bay, bãi bắn và bãi biển) trên khắp nước Nga, từ Siberia đến khu vực Krasnodar, từ miền Trung châu Âu của Nga tới Biển Caspian (phía Nam nước Nga).

Quan sát viên Nga Alexander Khrolenko cho biết, theo quy định trong khuôn khổ Thế vận hội quân sự 2015, đội tuyển các quốc gia tham dự có thể sử dụng các loại trang thiết bị quân sự mà họ thường dùng. Nếu không, sẽ sử dụng các loại vũ khí trang bị do Nga chuẩn bị giúp.

Trong số 17 quốc gia, tất cả đều sử dụng trang bị sẵn có của nước chủ nhà, chỉ duy nhất có Trung Quốc mang "hàng nội" sang thi đấu. Để phục vụ cho đội tuyển của mình, PLA đã huy động nhiều đợt máy bay vận tải bay sang Nga, đưa 158 đơn vị thiết bị đến Alabino.

Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch từ đầu năm, chuẩn bị sẵn vũ khí, trang bị cho các đội nước ngoài, bao gồm 279 đơn vị thiết bị, bao gồm cả 54 máy bay và máy bay trực thăng và 2 tàu tên lửa cỡ nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại