Nga tiết lộ thời gian đại tu tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov

Nguyễn Tiến |

Một nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cho biết, nhà máy đóng tàu số 35 tại Murmansk đang chuẩn bị cho tiến trình sửa chữa tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga vào năm 2018.

Nga sẽ bắt đầu thực hiện việc sửa chữa tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov vào năm 2018 và quá trình sửa chữa này sẽ diễn ra trong khoảng 2 năm, Sputnik dẫn lời nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

"Quyết định đối với tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã được đưa ra, chúng tôi sẽ sửa chữa tại nhà máy đóng tàu số 35 tại Murmansk. Tàu sân bay này sẽ có mặt ở đây vào đầu năm 2018", nguồn tin này cho biết. Cũng theo nguồn tin này, nhà máy sẽ huy động toàn lực để hoàn tất việc sửa chữa trong 2 năm.

Trước đó vào tháng 8/2017, phó Đô đốc hải quân Nga Viktor Bursuk cho biết công việc sửa chữa có thể kéo dài từ 2 năm rưỡi đến 3 năm. Đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Nga, được đưa vào hoạt động năm 1990, được tân trang trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 1998, sau đó chưa trải qua bất cứ cuộc đại tu nào.

Biên đội tàu của hải quân Nga, bao gồm tàu sân bay Admiral Kuznetsov, tuần dương hạm Pyotr Veliky, khu trục hạm chống ngầm Severomorsk và Đô đốc Kulakov, cùng các tàu hỗ trợ đã tới Syria vào tháng 10/2016 để tham gia vào các chiến dịch chống khủng bố mà Nga thực hiện tại đây.

Biên đội tàu này trở về Nga vào tháng 2/2017 theo chỉ thị của tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi một lệnh ngừng bắn mới được thiết lập tại Syria vào tháng 12/2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại