Nga tiếp nhận hàng trăm chiến đấu cơ mới

Đan Khanh |

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận khoảng 400 máy bay và trực thăng mỗi năm theo chương trình vũ trang cấp quốc gia mới trong giai đoạn năm 2018-2025.

Chương trình vũ trang cấp quốc gia giai đoạn 2018-2025 còn bao gồm việc tái vũ trang cho lực quân và hải quân Nga dựa theo đánh giá tình hình thực tế và các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

“Năm nay, chúng ta đã tiếp nhận hơn 100 máy bay và khoảng 300 trực thăng”, ông Bondarev tiết lộ khi trả lời phỏng vấn kênh Zvezda, đồng thời thêm rằng, mọi kế hoạch đang đi đúng tiến độ của chương trình.

Ban đầu, chương trình tái vũ trang kéo dài 10 năm nay được thông qua từ năm 2015, tuy nhiên đã bị hoãn lại do vấn đề kinh tế.

Chương trình này sẽ được nâng cấp 5 năm 1 lần. Chương trình hiện tại đang được thực hiện tới năm 2020 và được thông qua từ năm 2010. Chương trình bao gồm việc nâng cấp các loại vũ khí của Nga với mục tiêu tái vũ trang 70% kho vũ khí của nước này trước năm 2020.

Trước đó, hồi tháng 6, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, chương trình tái vũ trang cấp nhà nước giai đoạn 2018-2025 sẽ được đệ trình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng 9 này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại