Nga thử nghiệm tên lửa thế hệ mới đối phó Mỹ

Nguyễn Đông |

Để đối phó lại với những mối đe doạ từ bên ngoài đặc biệt từ Mỹ, Nga sẽ tiến hành thử nghiệm loại tên lửa thế hệ mới trong vài năm tới.

Nga đang phát triển một số loại tên lửa dành cho hệ thống phòng thủ của mình, các cuộc thử nghiệm với các loại tên lửa tầm ngắn mới sẽ diễn ra trong 2 đến 3 năm tới ở khu vực Sary-Shagan, Đại tá Ilgar Tagiyev, người đứng đầu bộ phận tác chiến của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga cho biết.

Nga thử nghiệm tên lửa thế hệ mới đối phó Mỹ  - Ảnh 1.

Một loại tên lửa mới của Nga.(Ảnh: interfax.ru)

Ông cho biết thêm rằng, loại tên lửa này cho phép Nga đối phó lại chiến lược “Tấn công thần tốc toàn cầu” của Mỹ. Trước đó, đại diện của quân đội Mỹ tự tin khẳng định rằng, quân đội Mỹ có thể thực hiện tấn công tới bất cứ địa điểm nào trên Trái đất trong vòng 60 phút.

Ngoài ra, việc Ukraina đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa thế hế hệ mới Alder (Vilha), loại tên lửa này có tầm bắn 300 km và có thể trang bị nhiều đầu đạn kể cả đầu đạn hạt nhân đang trở thành mối đe dọa thực sự đối với Nga.

“Hàng năm ở khu vực Sary-Shagan thường diễn ra nhiều cuộc thử nghiệm phóng tên lửa của Lực lượng vũ trang Nga để xác định tình trạng, khả năng hoạt động cũng như hiệu quả sát thương của vũ khí.

Trong 2 đến 3 năm tới ở khu vực này sẽ diễn ra cuộc thử nghiệm loại tên lửa thế hệ mới, chúng được nghiên cứu và sản xuất tại Nga”, ông Tajiyev trả lời phỏng vấn trong chương trình phát thanh “Tiếng vọng Moskva” hôm 28/1/2017. Những thông tin về tính năng kỹ thuật của loại tên lửa này chưa được tiết lộ.

Ông chỉ lưu ý rằng, để đối phó với tình hình thế giới ngày càng phức tạp cũng như các mối đe dọa đối với Nga, ở khu vực Sary-Shagan trong những năm tới sẽ diễn ra nhiều cuộc thử nghiệm với số lượng tăng nhiều lần so với hiện nay, kinh phí dành cho việc phát triển và thử nghiệm cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Nga cũng đang là một trong những quốc gia sở hữu các loại tên lửa và hệ thống phòng không bậc nhất thế giới, nhưng khả năng của các hệ thống phòng thủ tên lửa và các loại tên lửa của các quốc gia trên thế giới không ngừng được nâng lên.

Vì vậy ông Tagiyev nhấn mạnh rằng, Nga sẽ phát triển và sản xuất loại tên lửa mới không có loại tư tượng trên thế giới. Tên lửa thế hệ mới sẽ có tốc độ không nhỏ hơn 3 km/s, tức là lớn hơn tốc độ của viên đạn rất nhiều lần.

Trong 10 năm trở lại đây, quân đội Nga đang từng bước trở thành một trong những lực lượng hàng đầu thế giới. Nhiều chương trình dự án mới đang tiếp tục được phát triển và hoàn thành. Trong một hoặc hai năm tới,

Nga sẽ ra mắt những tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới thế hệ thứ năm, tên lửa siêu thanh... tăng cường khả năng phòng thủ cũng như tấn công của lực lượng vũ trang Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại