Nga thử đại bác mới cho xe tăng Armata bắn đạn mạnh và xa nhất thế giới

Trúc Phạm |

Quân đội Nga đã bắt đầu thử nghiệm một loại đại bác tầm xa mới, sẽ trở thành vũ khí chủ đạo cho xe tăng T-14 Armata.

Tại trường bắn Stratatel, Công ty cơ khí Uralvagonzavod (UVZ) đã dành trọn một ngày đầy nắng để thử nghiệm đại bác 2A82 nòng trơn 125mm. Trong các bài tập bắn đạn thật, vũ khí sẽ trang bị cho Armata được thử nghiệm cho thấy hiệu quả khi được yêu cầu bắn chính xác vào các mục tiêu.

 Nga thử đại bác mới cho xe tăng Armata bắn đạn mạnh và xa nhất thế giới - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Armata T-14 của Nga

Trong khi thử nghiệm được xem như một cách đánh giá tốt về cách vũ khí hoạt động trên chiến trường, Quân đội Nga sẽ bắt đầu đánh giá toàn diện cỗ máy chiến tranh vào năm 2019.

“Năm 2019 sẽ đánh giá toàn diện khả năng hoạt động của Armata. Xe tăng sẽ đi đến vùng tập trận quân sự không còn trong khu vực thử nghiệm của nhà máy, sau đó, xe tăng sẽ được sản xuất hàng loạt”, Phó thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết.

Đại bác nòng trơn có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách đến 11 km, xa hơn bất kỳ xe tăng chiến đấu chủ lực của các nước phương Tây, chẳng hạn Mỹ. Điều đó có nghĩa, xe tăng T-14 sẽ có thể bắn đạn ngoài phạm vi mà con người thường thấy.

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, xe tăng T-14 Armata còn có thể phóng tên lửa 3UBK21 Sprinter từ hệ thống vũ khí mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại